04:09 20/04/2012

Trung Quốc và Thái Lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện

Theo Tân Hoa Xã, tối 19/4, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Ôn Gia Bảo. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Yingluck kể từ khi bà lên nắm quyền Thủ tướng Thái Lan vào tháng 8/2011.

Theo Tân Hoa Xã, tối 19/4, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Ôn Gia Bảo. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Yingluck kể từ khi bà lên nắm quyền Thủ tướng Thái Lan vào tháng 8/2011.

Trong thời gian chuyến thăm 3 ngày này, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ và thảo luận cùng bà Yingluck về biện pháp làm sâu sắc thêm quan hệ song phương cũng như nhiều vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.


Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (trái) ngày 17/4 tại Bắc Kinh. THX-TTXVN


Hai bên đã ra Tuyên bố chung nhất trí thiết lập "quan hệ đối tác chiến lược hợp tác toàn diện". Tuyên bố chung khẳng định hai bên đã tiến hành trao đổi sâu những quan điểm về các mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong bầu không khí chân thành, xây dựng và hiệu quả. Hai bên tái khẳng định sẵn sàng phát triển hơn nữa quan hệ đối tác cũng như hợp tác bền chặt, đồng thời bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hiện nay giữa hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, hợp tác chống khủng bố, buôn lậu và di cư bất hợp pháp. Hai bên thỏa thuận tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư hai chiều và tiếp tục khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong đầu tư và giao dịch thương mại song phương. Hai bên cũng cam kết củng cố hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường... Thái Lan cam kết ủng hộ "chính sách một Trung Quốc" và ủng hộ phát triển hòa bình trong các mối quan hệ giữa hai bờ Eo biển.


TTXVN/Tin tức