11:00 12/11/2011

Trung Quốc và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác

Ngày 11/11, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton tại Hawaii (Mỹ), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng xây dựng một quan hệ đối tác hợp tác với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Ngày 11/11, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton tại Hawaii (Mỹ), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng xây dựng một quan hệ đối tác hợp tác với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Tuyên bố được đưa ra nhân dịp Ngoại trưởng Trung Quốc đến Hawaii tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thường niên, diễn ra vào ngày 12 và 13/11.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (phải) và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì bên lề Hội nghị APEC tại Hawaii (Mỹ) ngày 11/11.


Ông Dương Khiết Trì khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng thực hiện những nỗ lực phối hợp với Mỹ nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy giữa hai bên, đồng thời sẽ thực hiện tốt thỏa thuận đã được lãnh đạo hai nước nhất trí. Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh cuộc gặp cấp cao sắp tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững quan hệ song phương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Clinton khẳng định, Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Trung Quốc, không chỉ vì lợi ích của hai bên mà còn vì tác động của mối quan hệ này đối với thế giới. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng hai bên sẽ hợp tác nhằm đưa quan hệ song phương phát triển tốt đẹp.

Cả hai ngoại trưởng đều bày tỏ mong muốn đạt được những kết quả tích cực tại Hội nghị Cấp cao APEC. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran.

TTG