09:20 22/09/2018

Trung Quốc và Đức đẩy mạnh hợp tác an ninh

Theo Tân Hoa xã, ngày 21/9, Trung Quốc và Đức đã tổ chức Đối thoại an ninh cấp cao song phương lần thứ 2 tại Berlin, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Chú thích ảnh
Đại diện chụp ảnh nhóm trước cuộc đối thoại ở Berlin, Đức, vào ngày 21/9/2018. Trung Quốc và Đức đã tổ chức một cuộc đối thoại an ninh cấp cao song phương. Ảnh: xinhuanet.com

Cuộc đối thoại do Tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trần Nhật Tân, và Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực tình báo của Văn phòng Thủ tướng Đức Johannes Geismann đồng chủ trì.

Tại cuộc đối thoại, Trung Quốc và Đức đã trao đổi quan điểm về những nỗ lực chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí rằng đối thoại an ninh cấp cao là một biện pháp quan trọng hướng tới thực thi tuyên bố chung do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel ký kết nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và đối thoại trong các vấn đề an ninh, đồng thời nhất trí tuân thủ nguyên tắc về sự bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, chân thành và tích cực làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác an ninh.

Cuộc đối thoại an ninh cấp cao lần thứ 3 giữa Trung Quốc và Đức dự kiến sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm sau. Trước đó, Đối thoại an ninh cấp cao lần đầu tiên giữa Trung Quốc và Đức đã diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 6/2017.

 

Thùy An (TTXVN)