07:16 24/07/2015

Trung Quốc tuyên bố có quyền tập trận ở Biển Hoa Đông

Trung Quốc tuyên bố nước này có mọi quyền để tiến hành tập trận ở Biển Hoa Đông gần vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Ngày 24/7, Trung Quốc tuyên bố nước này có mọi quyền để tiến hành tập trận ở Biển Hoa Đông gần vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đồng thời Trung Quốc nhấn mạnh nước này không công nhận giới tuyến mà Tokyo đơn phương vạch ra nhằm phân định hải giới tranh chấp giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động tập trận ở vùng biển không phải tranh chấp và dưới sự quản lý của Trung Quốc là “hoàn toàn phù hợp và đúng luật”.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: “Trung Quốc và Nhật Bản chưa xác lập hải giới ở Biển Hoa Đông và Trung Quốc không công nhận cái gọi là ‘trung tuyến’ mà Nhật Bản đơn phương vạch ra".

Quan điểm của Trung Quốc là nước này có Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lý và thềm lục địa ở Biển Hoa Đông rộng tới tận vùng lõm Okinawa. Bắc Kinh cáo buộc Tokyo bóp méo thỏa thuận đạt được năm 2008 và Tokyo cần “kiến tạo môi trường và điều kiện thuận lợi” để nối lại đàm phán giải quyết tranh chấp.

TN (Theo Reuters)