04:19 03/04/2026

Trung Quốc trấn áp nạn buôn người trên không gian mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, nước này đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm đối phó với những phương thức buôn người mới xuất hiện, đặc biệt trên môi trường mạng Internet.

Trong thông báo ngày 2/4, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, số vụ bắt cóc và buôn bán phụ nữ, trẻ em đã giảm đáng kể, giảm gần 78% trong năm 2025 so với thời kỳ đỉnh điểm năm 2012. Tuy nhiên, các hình thức phạm tội truyền thống suy giảm lại đi kèm với sự gia tăng của các vụ việc sử dụng mạng Internet và các mối quan hệ giả để thực hiện hành vi buôn người.

Cơ quan này cho biết, tội phạm ngày càng sử dụng tiếng lóng để đăng tải thông tin và thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó vượt qua rào cản địa lý và che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác điều tra cũng như các quy trình tố tụng tư pháp.

Trước thực tế này, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chuẩn pháp lý nhằm bảo đảm sự thống nhất trong xét xử, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, giải thích tư pháp và công bố các vụ án điển hình.

Một số vụ án tiêu biểu đã được công bố cùng ngày cho thấy, tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này. Trong đó, một đối tượng đã bị tuyên phạt tù chung thân vì lợi dụng danh nghĩa môi giới hôn nhân để buôn bán 6 phụ nữ mắc bệnh tâm thần hoặc khuyết tật trí tuệ trong giai đoạn 2018 - 3/2021, thu lợi bất chính 190.000 nhân dân tệ (27.600 USD), đồng thời cưỡng hiếp 2 nạn nhân.

Trong một vụ khác, một phụ nữ cũng đã bị tuyên án 7 năm tù và phạt 100.000 nhân dân tệ (14.500 USD) vì thu thập thông tin trẻ em trên mạng, giả danh người vô sinh có nhu cầu nhận con nuôi để lừa đảo, sau đó bán 3 trẻ sơ sinh, thu lợi hơn 130.000 nhân dân tệ (18.900 USD).

Theo ông Zhao Li, luật sư thuộc Công ty luật Beijing Jingsh, ngoài các thủ đoạn như môi giới hôn nhân hoặc hứa hẹn việc làm lương cao, các đối tượng còn lợi dụng các chuyến du lịch theo nhóm hoặc thiết lập quan hệ tình cảm trực tuyến để dụ dỗ nạn nhân.

Ông cũng cho biết, phần lớn nạn nhân trong các vụ buôn bán dưới vỏ bọc hôn nhân là những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật trí tuệ. Khi bị đưa đến vùng hẻo lánh, khả năng tìm kiếm sự hỗ trợ và tố giác tội phạm của họ bị hạn chế, gây thách thức lớn cho cơ quan thực thi pháp luật.

Giới chức Trung Quốc nhận định, cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet và mạng xã hội, các hoạt động buôn người trực tuyến có xu hướng gia tăng, đòi hỏi các biện pháp ứng phó mạnh mẽ và đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Hải Yến (TTXVN)