07:16 17/07/2015

Trung Quốc trấn an về nền kinh tế

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh: "Trung Quốc có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong một thời gian dài tới mức trung bình hoặc mức cao".

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim tại Bắc Kinh ngày 16/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này tự tin có đủ năng lực giải quyết đối phó với những nguy cơ và thách thức đối với nền kinh tế và đảm bảo sự ổn định của thị trường.

Một nhà đầu tư theo dõi các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán ở Hải khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh: "Trung Quốc có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong một thời gian dài tới mức trung bình hoặc mức cao". Về phần mình, Chủ tịch WB đánh giá các nền tảng kinh tế của Trung Quốc bền vững bất chấp chao đảo trên thị trường chứng khoán thời gian gần đây. Ông Jim Yong Kim nhận định Trung Quốc có quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục thực hiện những cải cách thuế khóa và tài chính.

Cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) Vương Bảo An bày tỏ tin tưởng vào nền kinh tế Trung Quốc sau khi số liệu thống kê mới nhất cho thấy tăng trưởng GDP trong quý II/2015 đạt 7%, cao hơn mức dự báo của thị trường (6,9%).

Ông nhấn mạnh: "Nền kinh tế đã có các dấu hiệu ổn định và phục hồi" với một loạt số liệu đều tăng như tỷ lệ tuyển dụng việc làm mới, lạm phát, sản xuất nông nghiệp và thu nhập. Ông bày tỏ hy vọng xu hướng này sẽ được tiếp tục trong nửa cuối năm 2015 và đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho cả năm.

Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Trung Quốc công bố ngày 16/7, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã tăng trong tháng thứ ba liên tiếp. Trong tháng 6, Trung Quốc đã chi 6,9 tỷ USD mua trái phiếu chính phủ Mỹ, thêm vào con số hơn 1.200 tỷ USD mà nước này đang nắm giữ tính đến tháng 5, mức cao nhất từ tháng 6/2014.

Liên quan đến tác động của đợt sụt giảm mạnh giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc vừa qua, phóng viên TTXVN tại Sydney đưa tin, các công ty môi giới bất động sản ở Australia, Anh và Canada đang được hưởng lợi rất lớn khi các nhà đầu tư Trung Quốc giàu có tìm một điểm đến an toàn sau những bất ổn trên thị trường chứng khoán Thượng Hải.

Bà Michael Pallier, giám đốc Công ty buôn bán bất động sản Sotheby's International Realty ở Sydney (Australia), cho biết tuần qua công ty của bà đã bán được hai căn hộ mới và giới thiệu ngôi nhà trị giá 13,8 triệu AUD ở khu vực cảng cho người Trung Quốc. Theo bà Pallier, một lượng lớn tiền mặt đang ở Trung Quốc sẽ chảy vào thị trường bất động sản Australia.

Ông Tom Bill, chuyên gia nghiên cứu của Knight Frank đặt trụ sở ở London, cho biết: "Có nhiều bằng chứng cho thấy những người mua nhà Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới các thị trường bất động sản an toàn, kể cả ở London, để tránh hậu quả của sự bất ổn trên thị trường chứng khoán".

Tại Mỹ, ông Brian Ward, người đứng đầu bộ phận dịch vụ đầu tư và thị trường vốn châu Mỹ của công ty buôn bán bất động sản Colliers International, cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc đã chi khoảng 5 tỷ USD vào bất động sản Mỹ trong vòng 6 tháng đầu năm 2015, hơn hẳn con số 4 tỷ trong cả năm 2014.

Một số chuyên gia phân tích lo ngại các nhà đầu tư Trung Quốc không kịp thời cứu vãn thị trường chứng khoán mà sẽ chuyển sang đầu tư vào thị trường bất động sản nước ngoài, nhất là sau khi Bắc Kinh ngày 16/7 ra lệnh cấm các cổ đông có lượng cổ phiếu lớn trong các công ty đươc niêm yết trên thị trường chứng khoán bán cổ phiếu trong vòng 6 tháng.


TTXVN/Tin tức