07:19 24/07/2015

Trung Quốc tố Mỹ tìm cách "tác động" vụ kiện của Philippines

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Mỹ đang tìm cách tác động vào vụ kiện của Philippines liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/7 tuyên bố Washington đang tìm cách tác động vào vụ kiện của Philippines liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông, sau khi một quan chức Mỹ nói rằng Bắc Kinh sẽ buộc phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA) có trụ ở tại La Haye (The Hague, Hà Lan).

Tòa trọng tài ở La Haye lắng nghe quốc gia đầu tiên - Philippines, kiện Trung Quốc ra tòa về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. Ảnh: Rappler


Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Nhằm nỗ lực thúc đẩy vụ kiện do Philippines đơn phương đâm đơn, phía Mỹ lập tức hành động như một 'quan tòa đứng bên ngoài tòa án', định hướng cho tòa án được thành lập theo yêu cầu của Manila này. Điều đó không nhất quán với lập trường của phía Washington, tuyên bố trung lập trong các vấn đề liên quan tới những tranh chấp trên Biển Đông." Bộ này cũng kêu gọi Mỹ thực hiện cam kết và không đứng về bên nào.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng những tranh chấp với các bên có cùng tuyên bố chủ quyền Biển Đông phải được giải quyết trên cơ sở song phương. Tuy nhiên, trong tháng này tuyên bố đó của Bắc Kinh đã lần đầu tiên bị đưa vào phạm vi phán xét của luật pháp quốc tế khi PCA mở phiên xét xử vụ kiện hồi năm 2013 của Philippines.

TN (Theo Reuters)