07:10 22/07/2012

Trung Quốc tìm cách dự trữ năng lượng

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã công bố kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp chiến lược mới từ nay tới cuối năm 2015, trong đó có ngành dự trữ năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã công bố kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp chiến lược mới từ nay tới cuối năm 2015 , trong đó có ngành dự trữ năng lượng và bảo vệ môi trường.


Thông cáo của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết bảy ngành công nghiệp chiến lược mới gồm dự trữ năng lượng và bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin mới; sinh học; sản xuất thiết bị cao cấp; vật liệu mới; năng lượng mới và xe hơi chạy bằng năng lượng mới.


Kế hoạch trên đặt mục tiêu bảy ngành công nghiệp chiến lược mới duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn 2011-2015, với tổng giá trị đầu ra chiếm khoảng 8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc vào năm 2015.


Ngoài ra, kế hoạch phát triển trên còn thúc đẩy khả năng đổi mới, cải thiện môi trường kinh doanh mới và tăng cường vị trí của các ngành công nghiệp mới này trên thị trường lao động toàn cầu.


Chương trình Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia 5 năm lần thứ 12 (2011-2015) của Trung Quốc đã khẳng định Trung Quốc sẽ hỗ trợ bảy ngành công nghiệp chiến lược mới trong giai đoạn này.



TTXVN/Tin Tức