06:11 24/06/2026

Trung Quốc tiếp tục chính sách tài khóa chủ động, hỗ trợ lĩnh vực trọng điểm

Ngày 23/6, tại phiên họp lần thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lam Phật An đã trình bày báo cáo về quyết toán ngân sách trung ương Trung Quốc năm 2025. Báo cáo đánh giá tình hình quyết toán ngân sách trung ương năm 2025 nhìn chung đạt kết quả tốt; các chính sách tài khóa được triển khai theo hướng tích cực hơn, tập trung vào mục tiêu ổn định vận hành nền kinh tế và thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Chú thích ảnh
Đồng NDT tại một ngân hàng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong năm 2025, thu ngân sách công tổng hợp của trung ương Trung Quốc đạt 9.397,253 tỷ Nhân dân tệ (1.390 tỷ USD), bằng 96,9% dự toán. Sau khi cộng các khoản vốn điều chuyển liên quan, tổng nguồn thu đạt 9.737,253 tỷ Nhân dân tệ (1.440 tỷ USD). Ở chiều ngược lại, chi ngân sách công tổng hợp của trung ương đạt 14.485,727 tỷ Nhân dân tệ (2.142,8 tỷ USD), hoàn thành 98,2% dự toán. Tổng lượng chi sau khi cộng phần bổ sung vào Quỹ điều tiết ổn định ngân sách trung ương là 14.597,253 tỷ Nhân dân tệ (2.159,3 tỷ USD).

Nhằm bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng, Trung Quốc đã phát hành 1.300 tỷ Nhân dân tệ (192 tỷ USD) trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn để hỗ trợ các chiến lược quốc gia và xây dựng năng lực an ninh tại các lĩnh vực trọng điểm, cũng như chương trình đổi mới thiết bị và tiêu dùng. Đồng thời, chính quyền địa phương được bổ sung hạn mức trái phiếu chuyên dụng trị giá 4.400 tỷ Nhân dân tệ (650,8 tỷ USD), hỗ trợ hơn 48.000 dự án trên cả nước.

Đáng chú ý, chi ngân sách trung ương dành cho khoa học công nghệ tăng 7,1%; và khoảng 90 tỷ Nhân dân tệ (13,3 tỷ USD) đã được giải ngân để triển khai toàn diện chế độ trợ cấp nuôi con, mang lại lợi ích cho hơn 30 triệu trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bộ trưởng Lam Phật An nhấn mạnh, trong năm 2025, ngành tài chính nước này đã thực hiện chính sách tài khóa tích cực, tối ưu hóa cấu trúc và đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách. Nguồn vốn được tập trung ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt như bảo đảm dân sinh, thúc đẩy tiêu dùng và gia tăng tiềm lực phát triển, góp phần duy trì nền kinh tế vận hành ổn định và có bước tiến vững chắc.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng siết chặt kỷ luật tài chính, thực hiện nghiêm túc yêu cầu “thắt lưng buộc bụng” tại các cơ quan Đảng và chính quyền, cải cách sâu rộng phương thức quản lý ngân sách để nâng cao hiệu quả dòng vốn và phòng ngừa rủi ro.

Đánh giá về bức tranh tài chính những tháng đầu năm nay, báo cáo nhận định tình hình thu chi ngân sách nhìn chung duy trì trạng thái ổn định, các lĩnh vực trọng điểm được bảo đảm vững chắc nhờ các gói chính sách phối hợp tài chính - tín dụng kích cầu nội địa.

Tính đến cuối tháng 5, Trung Quốc đã phát hành 6.410 tỷ Nhân dân tệ (948,2 tỷ USD) trái phiếu chính phủ và 1.830 tỷ Nhân dân tệ (270,7 tỷ USD) trái phiếu chính quyền địa phương bổ sung mới; đồng thời phân bổ 9.210 tỷ Nhân dân tệ (1.362,4 tỷ USD) từ ngân sách trung ương chuyển giao cho các địa phương.

Trong thời gian tới, ngành tài chính Trung Quốc điều hướng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tài khóa tích cực một cách chính xác và hiệu quả; tập trung thực hiện dự toán, mở rộng nhu cầu nội địa, tối ưu hóa nguồn cung và đẩy mạnh xây dựng thị trường lớn thống nhất toàn quốc, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính cơ sở.

Quang Hưng (TTXVN)