08:11 14/08/2019

Trung Quốc tiếp tục 'bơm' 100 tỷ NDT vào thị trường​

Ngày 14/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) đã tiếp tục "bơm" tiền vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở để duy trì thanh khoản trên thị trường.  

Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, PBoC đã “bơm” 100 tỷ Nhân dân tệ (NDT- khoảng 14 tỷ USD) thông qua các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu (repo) với thời hạn 7 ngày, theo đó Ngân hàng trung ương sẽ mua cổ phiếu của các ngân hàng thông qua thỏa thuận bán lại với lãi suất 2,55% khi đáo hạn. PBoC nhấn mạnh hoạt động bơm tiền này nhằm mục đích bù đắp tác động của các yếu tố như thanh toán thuế.   

Trong báo cáo chính sách tiền tệ quý II vừa qua, PBoC cho biết Trung Quốc cam kết duy trì chính sách tiền tệ thận trọng "không quá chặt cũng không quá lỏng" và đưa ra những điều chỉnh theo chu kỳ một cách kịp thời và vừa phải, đồng thời khẳng định nước này sẽ không áp dụng các chính sách kích thích ồ ạt.

  Lương Tuấn (TTXVN)