10:14 18/10/2014

Trung Quốc thử nghiệm máy bay điện đầu tiên

Chiếc máy bay điện hạng nhẹ 2 chỗ ngồi đầu tiên do Trung Quốc chế tạo đã hoàn thành việc bay thử nghiệm theo quy định về thẩm định bay của Cục Quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc.

Ngày 17/10, tờ "Nhân dân Nhật báo" bản hải ngoại cho biết chiếc máy bay điện hạng nhẹ 2 chỗ ngồi đầu tiên do Trung Quốc nghiên cứu và chế tạo hôm 16/10 đã hoàn thành việc bay thử nghiệm theo quy định về thẩm định bay của Cục Quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc.

Máy bay điện RX1E do Trung Quốc chế tạo. Ảnh: THX


Chiếc máy bay điện RX1E là loại máy bay thể thao hạng nhẹ đầu tiên có bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. Loại máy bay này có động cơ chạy bằng pin lithium. Thân máy bay được làm bằng vật liệu composite, không gây ô nhiễm, độ ồn thấp, dễ thao tác, giá thành vận hành thấp và an toàn.

Báo trên cho rằng loại máy bay này phù hợp với chiến lược phát triển bền vững về môi trường do tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Loại máy bay này có thể được sử dụng rộng rãi trong việc huấn luyện phi công, bay tham quan du lịch, và thúc đẩy việc phổ cập máy bay tư nhân ở Trung Quốc.


T.N