03:23 20/03/2014

Trung Quốc: Thêm nhiều trường cho trẻ uống thuốc kháng virus?

Giới chức tỉnh Hồ Bắc ngày 20/3 biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra đối với hai trường mẫu giáo khác tại tỉnh này liên quan đến việc cho trẻ uống thuốc kháng virus mà không hỏi ý kiến phụ huynh.

Dư luận Trung Quốc tiếp tục chấn động bởi vụ bê bối các nhà trẻ tự ý cho trẻ uống thuốc kháng virus. Giới chức tỉnh Hồ Bắc ngày 20/3 biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra đối với hai trường mẫu giáo khác tại tỉnh này liên quan đến việc cho trẻ uống thuốc kháng virus mà không hỏi ý kiến phụ huynh.

Theo nhiều bậc phụ huynh, con em học tại trường mẫu giáo tại quận Ngũ Gia Cương, thành phố Nghi Xương, Hồ Bắc đã bị bắt uống những viên thuốc có vị đắng, song phía nhà trường lại không đưa ra lời giải thích cho hành động trên. Hiện tại, đại diện pháp lý của trường này đã bị bắt giữ để thẩm vấn điều tra.

Phụ huynh bất bình trước cổng một nhà trẻ cho học sinh uống thuốc kháng virus. Ảnh: CNN


Trong khi đó, một cơ sở giáo dục mầm non khác cũng đang nằm trong diện nghi vấn của cảnh sát. Sau khi xảy ra sự việc trên, trường mẫu giáo tại Nghi Xương đã ra thông báo tiến hành kiểm tra sức khỏe miễn phí đối với toàn bộ trẻ em trong trường.

Sự việc này nằm trong loạt bê bối cho trẻ em uống thuốc kháng virus tại Trung Quốc. Cách đây chỉ hai ngày, hiệu trưởng và hiệu phó của một nhà trẻ ở quận Tây Lăng, thuộc thành phố Nghi Xương, cũng tại tỉnh Hồ Bắc đã thú nhận cho học sinh uống thuốc chống sốt và vitamin để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ và đi học đầy đủ hơn. Những em theo học trường này đã có triệu chứng đau bụng, tim đập không đều, ngứa ngáy, nôn mửa và chóng mặt sau khi bị bắt uống "những viên thuốc màu trắng, có vị đắng".

Trước đó, các vụ việc tương tự bị phát hiện tại thành phố Tây An và thành phố Cát Lâm. Tình trạng này đang gây ra làn sóng giận dữ và lo lắng trong công chúng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ.


TTXVN/Tin tức