09:09 12/09/2016

Trung Quốc: Thành phố lớn “rụng” cả Bí thư lẫn Thị trưởng vì tham nhũng

Thiên Tân, một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương ở Trung Quốc, bất ngờ rơi vào tình trạng trống cả ghế Bí thư lẫn Thị trưởng vì tham nhũng.

Ông Hoàng Hưng Quốc. Ảnh: THX

Sau khoảng 5 tháng, Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc lại tiến hành “đánh hổ lúc nửa đêm” khi công bố thông tin quyền Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cụm từ thường được Trung Quốc sử dụng để ám chỉ tham nhũng.

 

Điều đáng nói là khi được bổ nhiệm làm quyền Bí thư Thành ủy thay bà Tôn Xuân Lan (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thiên Tân, điều về Trung ương làm Trưởng Ban Mặt trận Thống nhất), ông Hoàng Hưng Quốc trở thành tâm điểm chú ý.

 

Bởi cùng với ba thành phố trực thuộc Trung ương khác là Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thượng Hải, Bí thư Thành ủy Thiên Tân thường do một Ủy viên Bộ Chính trị kiêm nhiệm. Vì thế, có đồn đoán rằng tại Đại hội 19 vào năm 2017, ông Hoàng Hưng Quốc sẽ tấn thăng vào Bộ Chính trị.

 

Tuy nhiên, với thông tin đăng tải trên website Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 10/9, có thể nói con đường quan lộ của ông Hoàng Hưng Quốc đã chấm dứt.

 

Sự kiện Hoàng Hưng Quốc “ngã ngựa” cũng đặt Thiên Tân vào tình trạng hiếm thấy trong lịch sử khi trống cả ghế lãnh đạo đứng đầu cơ quan đảng lẫn chính quyền. Dự kiến, Trung ương Trung Quốc sẽ sớm tìm người thay thế cho các vị trí trống đó để ổn định tình hình.

 

Ông Hoàng Hưng Quốc sinh tháng 10/1954, là người Chiết Giang, có nhiều năm công tác ở Chiết Giang, lên tới chức Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư Thị ủy Ninh Ba, trước khi chuyển tới Thiên Tân công tác vào tháng 11/2003.

 

Tại Thiên Tân, theo Cổng Thông tin của thành phố, ông Hoàng Hưng Quốc ban đầu được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng, dần tấn thăng làm Phó Bí thư Thành ủy, quyền Thị trưởng rồi Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng;  Tháng 12/2014 được bổ nhiệm làm quyền Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng.

 

Ông Hoàng Hưng Quốc là Ủy viên Dự khuyết khóa 16, 17 và Ủy viên Trung ương Trung Quốc khóa 18.

Hoàng Hà