Trung Quốc đang xúc tiến sứ mệnh đưa mẫu vật từ sao Hỏa về Trái Đất.
Hình ảnh sao Hỏa do tàu vũ trụ MOM của Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ chụp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Theo Phòng thí nghiệm Thám hiểm Không gian Sâu (DSEL), Trung Quốc sẽ xây dựng phòng thí nghiệm bảo vệ hành tinh trong giai đoạn đầu của Khu đô thị Khoa học Không gian Sâu tại Hefei thủ phủ tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. DSEL sẽ đảm nhận một phần công tác vận hành cơ sở này.
Theo Tân Hoa xã, phòng thí nghiệm dự kiến áp dụng cơ chế hai chiều nhằm bảo vệ cả các mẫu vật mang về từ sao Hỏa lẫn sinh quyển của Trái Đất. Cơ sở này sẽ thực hiện các nhiệm vụ như khử trùng mẫu vật, mở niêm phong, xử lý mẫu và đánh giá rủi ro sinh học. Phòng thí nghiệm này cũng mang thiết kế để phục vụ các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu quy mô lớn và hỗ trợ nghiên cứu khoa học đối với các mẫu vật từ Sao Hỏa.
Ông Li Hang tại DSEL cho biết phòng thí nghiệm sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu các mẫu vật có nguồn gốc ngoài Trái Đất. Ông xác nhận Trung Quốc sẽ tuân thủ chính sách bảo vệ hành tinh của Ủy ban Nghiên cứu Không gian (COSPAR) nhằm ngăn chặn các sinh vật từ Trái Đất làm ô nhiễm sao Hỏa, đồng thời bảo vệ Trái Đất trước nguy cơ các dạng sống ngoài hành tinh có thể theo các mẫu vật quay trở về.
Phòng thí nghiệm mới là một phần trong chương trình thám hiểm liên hành tinh của Trung Quốc. Tháng 5/2021, xe tự hành Zhurong đã hạ cánh xuống khu vực phía Nam đồng bằng Utopia Planitia trên sao Hỏa. Đến tháng 5/2022, phương tiện này đã di chuyển 1.921 m trên bề mặt hành tinh Đỏ và thu thập được lượng lớn dữ liệu khoa học.
Tháng 4 vừa qua, Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã công bố lộ trình triển khai sứ mệnh Thiên Vấn-3 (Tianwen-3). Tàu thăm dò dự kiến được phóng vào khoảng năm 2028 với quá trình thu thập mẫu và đưa mẫu vật trở về Trái Đất dự kiến hoàn tất vào khoảng năm 2031.
CNSA đồng thời công bố một loạt sứ mệnh không gian trọng điểm trong năm nay, trong đó có chuyến bay có người lái của tàu vũ trụ Thần Châu và thử nghiệm bay đối với nhiều loại tên lửa tái sử dụng.
Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây về các sứ mệnh này, ông Lưu Vân Phong - một quan chức thuộc CNSA - cho biết tàu vũ trụ Thiên Vấn-2 sẽ tiếp cận tiểu hành tinh mục tiêu và tiến hành các hoạt động thăm dò ở cự ly gần.
Chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó có sứ mệnh của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23. Ngoài ra, nhiều loại tên lửa tái sử dụng sẽ được tiến hành thử nghiệm bay kiểm chứng, trong khi lĩnh vực vũ trụ thương mại hướng tới phát triển chất lượng cao, được đảm bảo bởi các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.