Trung Quốc đang tăng tốc mở rộng năng lực lưu trữ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Hải Nam, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh chiến lược an ninh năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào các tuyến cung ứng dễ bị tổn thương trước biến động địa chính trị toàn cầu.
Kho LNG ngoại quan đầu tiên của Trung Quốc tại Hải Nam có thể biến tỉnh đảo này thành trung tâm năng lượng khu vực. Ảnh: CCTV
Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), giai đoạn hai của một cảng tiếp nhận LNG lớn tại thành phố Đam Châu, phía tây bắc Hải Nam, đã hoàn thành gần 50% khối lượng xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ trong năm 2027. Dự án được kỳ vọng giúp Hải Nam trở thành trung tâm trung chuyển LNG của khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương.
Dự án hiện bao gồm ba bồn chứa LNG dung tích 220.000 mét khối mỗi bồn. Các kỹ sư vừa hoàn tất việc lắp mái thép nặng 821 tấn lên một bồn chứa ở độ cao 43 mét. Hình ảnh từ trên không cho thấy đây là bồn đầu tiên trong ba bồn của giai đoạn hai được hoàn thiện phần mái. Trước đó, giai đoạn một của dự án với hai bồn chứa dung tích 160.000 mét khối đã đi vào hoạt động.
Cơ sở tại Đam Châu là kho LNG ngoại quan đầu tiên của Trung Quốc, cho phép LNG nhập khẩu được lưu trữ và trung chuyển với các ưu đãi hải quan đặc biệt. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng mạnh năng lực điều tiết khẩn cấp và bảo đảm nguồn cung khí đốt cho toàn bộ Hải Nam cũng như khu vực ven biển miền nam Trung Quốc.
Ông Wang Ning, quản lý dự án LNG của Tập đoàn Đường ống Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (PipeChina), cho biết công trình có ý nghĩa chiến lược đối với cả Hải Nam và khu vực Đông Nam Á.
Theo ông Wang, việc hoàn tất lắp đặt mái bồn chứa sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiếp theo, đồng thời tạo nền tảng để Khu thương mại tự do Hải Nam trở thành trung tâm cung ứng LNG khu vực ASEAN cũng như trung tâm lưu trữ và trung chuyển LNG của châu Á - Thái Bình Dương trong tương lai.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào hạ tầng dầu khí trên phạm vi toàn quốc. Từ đầu năm tới nay, Bắc Kinh đã thúc đẩy hàng loạt dự án đường ống liên tỉnh, kho dự trữ, trung tâm điều tiết nguồn cung và các hành lang năng lượng chiến lược. Theo CCTV, mục tiêu là xây dựng một mạng lưới tích hợp quốc gia cho hệ thống phân phối dầu khí, qua đó tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc nguồn cung toàn cầu.
Giới phân tích cho rằng căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz trong xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, đang khiến Trung Quốc đặc biệt chú trọng đến an ninh năng lượng.
Với vai trò là nước nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, Trung Quốc nhiều năm qua đã theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung và tăng dự trữ nội địa nhằm giảm thiểu rủi ro từ các điểm nghẽn địa chính trị.
PipeChina hiện có gần 40 dự án đường ống dầu khí quốc gia đang được triển khai với tổng chiều dài hơn 9.000 km. Sau khi hoàn tất, mạng lưới vận chuyển năng lượng của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ liên kết chặt chẽ hơn và tăng khả năng ứng phó trước biến động bên ngoài.