03:07 05/03/2014

Trung Quốc tăng hơn 12% ngân sách quân sự năm nay

Ngày 5/3, Chính phủ Trung Quốc thông báo nước này sẽ tăng 12,2% chi tiêu quân sự trong năm 2014 lên mức 808,23 tỷ nhân dân tệ (khoảng 132 tỷ USD), tiếp tục đà tăng hai con số trong ngân sách quốc phòng suốt 2 thập niên qua.

Ngày 5/3, Chính phủ Trung Quốc thông báo nước này sẽ tăng 12,2% chi tiêu quân sự trong năm 2014 lên mức 808,23 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 132 tỷ USD), tiếp tục đà tăng hai con số trong ngân sách quốc phòng suốt 2 thập niên qua.


Năm 2013, Trung Quốc đã chi 720,197 tỷ Nhân dân tệ cho quốc phòng, tăng 10,7% so với năm trước đó.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/3, Trung Quốc đã kêu gọi Nhật Bản phản hồi quan ngại của cộng đồng quốc tế về kho nhiên liệu hạt nhân quá lớn của nước này. Lời kêu gọi trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đưa ra để trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến tuyên bố của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), theo đó khẳng định IAEA có thể đảm bảo nguyên liệu hạt nhân của Nhật Bản là vì mục đích hòa bình.

Ông Tần Cương cho rằng Nhật Bản sở hữu số nguyên liệu hạt nhân nhạy cảm quá lớn so với nhu cầu thực sự và đặt câu hỏi về khả năng Tokyo có urani làm giàu cấp độ cao và có thể dùng cho vũ khí. Hãng Kyodo hồi cuối tháng 1 đưa tin thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã chuyển cho Nhật Bản 331 kg plutoni cấp độ vũ khí, có thể được dùng để sản xuất từ 40 đến 50 vũ khí hạt nhân.

Mỹ đã gây sức ép đòi Nhật trả lại số nhiên liệu hạt nhân nói trên kể từ hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân đầu tiên vào năm 2010. Hai bên dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận về vấn đề trên tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Lan trong tháng 3 này.


T.N (Theo THX)