09:07 22/09/2013

Trung Quốc tăng giá thu mua gạo

Ngày 21/9, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) của Trung Quốc thông báo nước này đã tăng giá thu mua tối thiểu đối với lúa chính vụ và lúa muộn nhằm bảo vệ lợi ích của nông dân.

Ngày 21/9, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) của Trung Quốc thông báo nước này đã tăng giá thu mua tối thiểu đối với lúa chính vụ và lúa muộn nhằm bảo vệ lợi ích của nông dân.     

Một nông dân Trung Quốc đang gặt lúa. Ảnh: News.xinhhua.


NDRC cho biết đã đặt mức giá thu mua tối thiểu trong năm nay đối với gạo indica là 2.700 Nhân dân tệ/tấn (NDT- 435,62 USD), tăng từ mức 2.500 NDT/tấn hồi năm ngoái. Mức giá tối thiểu với gạo japonica là 3.000 NDT, tăng từ 2.800 NDT hồi năm 2012.     

Chính sách này sẽ được áp dùng tại 11 tỉnh và địa phương sản xuất gạo chính của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Khu tự trị Choang Quảng Tây.


TN (Theo THX)