Mưa bão và lũ lụt tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Á. Trong khi Trung Quốc khẩn trương sơ tán trên 260.000 người để ứng phó với bão Bavi, Bangladesh đã nâng mức cảnh báo y tế tại các khu vực ngập lụt sau khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng.
Nước sông tràn bờ gây ngập lụt tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 13/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát.
Tại Trung Quốc, chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã sơ tán hơn 260.000 người - phần lớn từ thành phố Phủ Thuận - đến nơi an toàn (tính đến chiều 13/7), khi bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc nước này. Theo cơ quan khí tượng địa phương, lượng mưa trung bình tại Liêu Ninh trong ngày đạt 33,1 mm, trong khi lượng mưa tích lũy lớn nhất lên tới 207,2 mm và lượng mưa theo giờ cao nhất đạt 66 mm, đều được ghi nhận tại thành phố Thẩm Dương. Mưa lớn được dự báo còn kéo dài đến hết ngày 14/7, nhiều khu vực có khả năng xuất hiện mưa đặc biệt lớn.
Hiện trường vụ lở đất tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 12/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, 5 thành phố của Liêu Ninh đã tạm dừng hoạt động của trường học, doanh nghiệp và nhiều dịch vụ công cộng. Riêng tại Thẩm Dương, các trường học, nhà trẻ và cơ sở đào tạo đều phải đóng cửa; công trường xây dựng, khu du lịch, chợ đêm và các hoạt động tập trung đông người cũng bị đình chỉ.
Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều con sông lớn như Liêu Hà, Hồn Hà, Thái Tử Hà và Phổ Hà tăng nhanh, buộc chính quyền địa phương nâng mức ứng phó lũ lên cấp cao nhất, đồng thời tăng cường kiểm tra đê điều, hồ chứa và các khu vực có nguy cơ sạt lở. Hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều tuyến đường trong đô thị Thẩm Dương bị ngập sâu, một số lối vào ga tàu điện ngầm phải tạm đóng cửa, trong khi ngành đường sắt điều chỉnh lịch trình và tạm dừng nhiều chuyến tàu để bảo đảm an toàn.
Phương tiện bị mắc kẹt trong nước lũ sau mưa lớn ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 13/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Không chỉ Liêu Ninh, các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang và Cam Túc cũng phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng khi hoàn lưu bão tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lên cấp III (mức thứ 2 trong thang cảnh báo gồm 4 cấp) đối với Liêu Ninh và Cát Lâm, đồng thời phát cảnh báo đỏ và cam về nguy cơ lũ quét tại nhiều địa phương.
Trong khi đó, tại Bangladesh, chính phủ đã đặt 11 địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt trong tình trạng cảnh báo y tế cao nhất nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Gia đình Bangladesh Sardar Md. Sakhawat Hossain cho biết các cơ sở y tế đã được bổ sung đầy đủ thuốc men, dung dịch truyền, huyết thanh chống nọc độc rắn và sẵn sàng điều động thêm các đội ngũ y tế từ trung ương khi cần thiết. Toàn bộ nhân viên y tế tại các khu vực chịu ảnh hưởng cũng đã bị hủy nghỉ phép để duy trì hoạt động điều trị.
Cảnh ngập lụt tại Bandarban, Bangladesh, ngày 12/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát.
Bộ Y tế Bangladesh hiện vận hành trung tâm điều hành 24/24 giờ để theo dõi tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và các bệnh viện trong công tác ứng phó. Nhà chức trách cũng yêu cầu ưu tiên chăm sóc phụ nữ mang thai, trẻ em và người dân tại vùng sâu, vùng xa, đồng thời khuyến cáo người dân đưa nạn nhân bị rắn cắn đến cơ sở y tế thay vì tìm đến các phương pháp chữa trị dân gian trong mùa lũ.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quản lý Thảm họa và Cứu trợ Bangladesh, số người thiệt mạng trong đợt lũ hiện nay đã tăng lên 54 người sau khi ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong trong ngày 13/7.