08:16 08/08/2012

Trung Quốc sơ tán 1,5 triệu người đề phòng bão

Sáng sớm 8/8, bão Hải Quỳ với sức gió mạnh nhất lên tới 150 km/h đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc gây mưa to và lụt lội.

Sáng sớm 8/8, bão Hải Quỳ với sức gió mạnh nhất lên tới 150 km/h đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc gây mưa to và lụt lội.

 

Gió mạnh tại huyện Xiangshan, Chiết Giang, khi bão Hải Quỳ đổ bộ ngày 8/8. Ảnh: THX/TTXVN

 

Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã cho sơ tán 1,5 triệu người để đề phòng bão. Cơ quan khí tượng Chiết Giang dự báo bão Hải Quỳ sẽ hoành hành ở tỉnh này trong 24 giờ trước khi di chuyển sang tỉnh An Huy kế cận. Giới chức địa phương cho biết 300 khách du lịch đã bị mắc kẹt tại làng du lịch An Cát do mưa bão phá hỏng cầu và đường. Ngoài ra, mưa bão làm 12 thị trấn bị mất điện, các tuyến đường sắt ở Chiết Giang phải ngừng hoạt động. Sân bay quốc tế Hàng Châu phải đóng cửa lúc 7 giờ 30 phút sáng và dự kiến mở cửa trở lại vào chiều nay.

 

Thành phố Thượng Hải cạnh đó cũng chuẩn bị đối phó với cơn bão dự kiến tràn vào thành phố trong ngày 8/8. Chính quyền thành phố Thượng Hải đã cho sơ tán 374.000 người, đóng cửa các công viên, công trường xây dựng...

 

Bão Hải Quỳ là trận bão thứ ba đổ bộ vào khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc trong vòng 1 tuần. Cuối tuần qua, bão Saola và Damrey đã đổ bộ vào khu vực này.

 

Trước đó, bão Hải Quỳ đã hoành hành ở Philippines gây nhiều thiệt hại. Hội đồng quản lý và giảm thiểu thiên tai Philippines ngày 8/8 cho biết mưa bão đã làm ngập lụt phần lớn thủ đô Manila và 9 tỉnh miền Bắc và miền Trung nước này, làm 11 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và hơn 1 triệu người phải sơ tán, 126 tuyến đường phải đóng cửa. Tại thành phố Quêdôn, bão Hải Quỳ gây lở đất chôn vùi hai ngôi nhà, làm 9 người tử vong và 4 người bị thương.

 

TTXVN/Tin tức