12:17 06/12/2018

Trung Quốc sẽ thực thi ngay thỏa thuận đạt được với Mỹ về nông nghiệp, ô tô

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ngày 6/12, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết Bắc Kinh sẽ thực thi ngay lập tức những đồng thuận đã đạt được với Mỹ về nông nghiệp, năng lượng, ô tô và các sản phẩm khác. 

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo ông Cao Phong, hai nước sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, tiếp cận thị trường và "thương mại công bằng". Ông khẳng định Trung Quốc tin tưởng sẽ nỗ lực làm việc để đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ trong 90 ngày.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chân thành trong cuộc đàm phán về vấn đề thương mại và đã gửi đi "các tín hiệu mạnh mẽ" kể từ cuộc gặp ở Argentina. Theo Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc hiểu rõ những gì ông đã nói trong cuộc gặp "lịch sử, kéo dài và đầy hy vọng" vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ.

Tại Argentina cuối tuần trước, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã nhất tạm hoãn áp thuế bổ sung trong khi hai nước tiến hành đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại trong vòng 90 ngày. Cụ thể, Mỹ hoãn tăng thuế từ mức10% hiện nay lên 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc và đổi lại, Trung Quốc đồng ý mua một lượng lớn các mặt hàng nông sản, năng lượng và các sản phẩm khác của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại, đồng thời giảm và dỡ bỏ thuế đánh vào mặt hàng ôtô nhập từ Mỹ xuống dưới mức 40% hiện nay.

K. Dung (TTXVN)