09:10 26/09/2011

Trung Quốc sát hạch năng lực cảnh sát

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Dương Hoán Ninh ngày 25/9 cho biết trong năm nay, tất cả các nhân viên cảnh sát Trung Quốc sẽ phải trải qua một đợt sát hạch đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của họ.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Dương Hoán Ninh ngày 25/9 cho biết trong năm nay, tất cả các nhân viên cảnh sát Trung Quốc sẽ phải trải qua một đợt sát hạch đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của họ.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc đang chuẩn bị thao diễn trong buổi tập tại Bắc Kinh ngày 30/6/2010. Ảnh: Internet.

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về chuẩn hóa công tác cảnh sát diễn ra ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang Đông Bắc Trung Quốc, ông Dương nói rằng năm ngoái, Bộ Công an đã có thông tư về cuộc sát hạch này, ra lệnh tất cả các cảnh sát, khoảng 2 triệu người, tham gia cuộc sát hạch năng lực cơ bản nêu trên. Hơn nữa, các sĩ quan cảnh sát được khuyến khích vượt qua các bài sát hạch để được thăng hàm sĩ quan trung và cao cấp.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Dương cho biết, thời hạn của chứng chỉ sát hạch là 5 năm, có nghĩa một cảnh sát phải tham gia sát hạch 5 năm một lần. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ khuyến khích cảnh sát Trung Quốc học tập chăm chỉ trong một nỗ lực nhằm nắm vững hệ thống pháp quy, qua đó giúp họ làm việc tốt hơn.

Quang Tuyến