03:21 30/03/2018

Trung Quốc sẵn sàng đối mặt với chiến tranh thương mại

Ngày 30/3, Trung Quốc kêu gọi nhà chức trách Mỹ nghiêm túc đánh giá tác hại của chủ nghĩa bảo hộ thương mại đơn phương, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng đối phó với mọi thách thức.

Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định rằng nước này không mong muốn một cuộc chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, nếu buộc phải tham gia vào một cuộc chiến như vậy, Bắc Kinh tự tin có khả năng đối phó với mọi thách thức. Theo quan chức này, không chỉ người lao động trong ngành nông nghiệp Mỹ lo ngại khi quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng, mà đây là nỗi lo chung của người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp.


Ông Lục Khảng đưa ra những tuyên bố trên sau bình luận gần đây của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstand cảnh báo việc Trung Quốc trả đũa nhằm vào ngành xuất khẩu đậu nành của Mỹ sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng Trung Quốc hơn là nông dân Mỹ.


Trước đó, truyền thông đưa tin Trung Quốc đang cân nhắc biện pháp trả đũa nhằm vào mặt hàng đậu nành nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ sung áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị giá khoảng 60 tỷ USD. Trung Quốc là đối tác nhập khẩu đậu nành lớn nhất của Mỹ, mua khoảng 65% số đậu nành nước này xuất khẩu.


Ngày 23/3, Trung Quốc đã cảnh báo sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ tổng giá trị 3 tỷ USD, sau khi Tổng thống Trump cho phép đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị giá khoảng 60 tỷ USD, chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực mà Washington cho là đã "ăn cắp" công nghệ của Mỹ. Bắc Kinh đã công bố danh sách những sản phẩm có thể bị tăng thuế lên 25%, tuy nhiên, Trung Quốc chưa thực hiện ngay biện pháp này mà muốn có thời gian để đôi bên thỏa thuận.


TTXVN/Báo Tin tức