06:19 28/06/2017

Trung Quốc ra mắt tàu khu trục trọng tải 10.000 tấn tự đóng

Trung Quốc đã ra mắt lớp chiến hạm mới do nước này tự sản xuất vào ngày 28/6. Theo Thời báo Hoàn Cầu, đây là tàu khu trục lớp 055, “hậu duệ” của tàu khu trục lớp 052D.

Sự kiện này theo sau việc Trung Quốc giới thiệu hàng không mẫu hạm đầu tiên do nước này sản xuất vào tháng 4 vừa qua.

Chiến hạm mới được hạ thủy của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Xinhua đưa tin chiến hạm mới trọng tải 10.000 tấn này đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Bên cạnh đó, Xinhua không đưa thêm chi tiết mà chỉ đề cập rằng đây là “tàu khu trục được trang bị vũ khí chống ngầm, chống tàu và hệ thống phòng không”.

Trong khi đó, Thời báo Hoàn Cầu cho biết chiến hạm mới hạ thủy này của Trung Quốc là tàu khu trục lớp 055, “hậu duệ” của tàu khu trục lớp 052D.

Theo BBC, vào tháng 3 vừa qua Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng của nước này lên 7% trong năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng ở mức dưới 10% sau gần 20 năm mạnh tay chi tiêu cho quân đội.

Reuters cho biết chiến hạm mới này dự kiến sẽ phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm trước khi được “phiên chế” vào quân đội.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, năm 2017, hải quân Trung Quốc sẽ bổ sung 18 chiến hạm mới.

Hà Linh/Báo Tin Tức