10:07 13/10/2022

Trung Quốc phóng vệ tinh mới theo dõi môi trường

Sáng 13/10, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh mới phục vụ công tác phòng chống thảm họa, quản lý tình trạng khẩn cấp và theo dõi môi trường.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-4C mang theo vệ tinh Yaogan-33 02 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Tây Bắc Trung Quốc ngày 3/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ phóng được thực hiện tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này. 

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2C mang theo vệ tinh S-SAR01 đã dời bệ phóng lúc 6h53' (giờ địa phương). Vệ tinh hiện đã đi vào quỹ đạo được lập trình trước. Vệ tinh sẽ phục vụ công tác của Bộ Quản lý khẩn cấp và Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc.

Bằng cách thu thập dữ liệu hình ảnh radar băng tần X có độ phân giải 5 m, vệ tinh S-SAR01 sẽ hỗ trợ công tác phòng ngừa, giảm và cứu trợ liên quan tới thảm họa cũng như bảo vệ môi trường.

Theo Cục Không gian quốc gia Trung Quốc, vệ tinh này cũng sẽ phục vụ hoạt động theo dõi các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn nguồn nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, cảnh báo động đất...

Minh Châu (TTXVN)