06:10 30/06/2014

Trung Quốc phạt tù 113 đối tượng ở Tân Cương

Các tòa án Trung Quốc thuộc vùng cực Tây ở Khu tự trị Tân Cương đã kết án tù 113 đối tượng vì tội khủng bố cùng nhiều cáo trạng khác.

Các tòa án Trung Quốc thuộc vùng cực Tây ở Khu tự trị Tân Cương đã kết án tù 113 đối tượng vì tội khủng bố cùng nhiều cáo trạng khác.

Cổng thông tin chính phủ "Tianshan.net" cho biết các tòa án khu vực ở Kashgar đã tiến hành nhiều phiên xét xử hôm 29/6 để tuyên án đối với 113 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng phải nhận mức án tù chung thân, trong tổng số 69 vụ.

Khu vực Tân Cương - quê nhà của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ - đã chứng kiến tình trạng gia tăng bạo lực trong những tháng gần đây. Vụ việc gần đây nhất là vụ tấn công vào khu chợ ở thủ phủ Urumqi làm 43 người thiệt mạng, trong đó có cả 4 đối tượng tình nghi là thủ phạm. Vụ việc đã khiến chính quyền Bắc Kinh phải tuyên bố đợt trấn áp kéo dài cả năm nay nhằm vào những đối tượng bị coi là khủng bố trong khu vực này.

Trong một diễn biến khác, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 30/6 cho biết ông Vạn Khánh Lương đã bị cách chức Bí thư Thành ủy Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Trước đó hôm 27/6, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC (CCDI) tuyên bố ông Vạn đang bị điều tra vì bị tình nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Ông Vạn Khánh Lương sinh năm 1964, quê ở huyện Ngũ Hoa, tỉnh Quảng Đông. Ông này từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiêu Lĩnh, thành phố Yết Dương (Quảng Đông) và Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông trước khi đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Quảng Châu hồi tháng 12/2011.


T.N (theo
AP)