05:19 07/05/2018

Trung Quốc: Phát hiện gần trăm ngôi mộ cổ từ đời nhà Hán

Hơn 90 ngôi mộ cổ từ đời nhà Hán từ năm thứ 25-220 trước công nguyên đã được phát hiện gần đây tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc.

Một ngôi mộ cổ thuộc triều đại nhà Tống được phát hiện ở Xin'gang Township, ngày 22/12/2011. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Viện Nghiên cứu khảo cổ học thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, những ngôi mộ này được phát hiện tại một địa điểm ở huyện Kim Dường trong giai đoạn từ tháng 7/2017 tới tháng 3/2018. Hơn 400 hiện vật đã được khai quật trong đó có nhiều đồ gốm, sứ, đồng, bạc và đồ gang sắt cổ.
   
Trong số này có hơn 30 ngôi mộ được cho là thuộc nhà nước Thành Hán, một trong 5 tiểu quốc ở cuối đời nhà Tấn (265-420). Việc phát hiện ra những ngôi mộ này được cho là sẽ mở ra cơ hội hiếm có cho giới nghiêm cứu tìm hiểu về nhà nước Thành Hán vốn không có nhiều tài liệu lịch sử liên quan.

TTXVN/Báo Tin tức