09:21 15/09/2020

Trung Quốc nới lỏng quy định về các chuyến bay nội địa và khu vực

Ngày 15/9, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã thông báo sửa đổi chính sách quản lý dịch vụ hàng không nội địa nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục sau đại dịch của ngành bị tác động nặng nề này.

Chú thích ảnh
Trung Quốc nới lỏng các quy định về các chuyến bay nội địa và khu vực. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quy định mới, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ giới hạn số chuyến bay tối đa được phép thực hiện hằng tuần, cho phép các hãng linh hoạt hơn trong việc sắp xếp các chuyến bay chở khách liên quan đến các sân bay ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và nhiều sân bay đông đúc khác. Bên cạnh đó, CAAC cũng nới lỏng các hạn chế đối với các hãng hàng không khu vực đến và đi từ 3 sân bay lớn tại 3 thành phố nói trên. 

Ngành hàng không dân dụng Trung Quốc đang dần phục hồi với việc các hãng đã vận chuyển tổng cộng 45,5 triệu lượt khách trong tháng 8. Con số này giảm 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã có cải thiện đáng kể so với tháng 7.

* Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng 1.640 tỷ yen (15,5 tỷ USD) trong quỹ dự trữ cho tài khóa 2020 cho công tác ứng phó với dịch COVID-19.

Cụ thể, số tiền khẩn cấp trên bao gồm 739,4 tỷ yen hỗ trợ các chính quyền địa phương để đảm bảo đủ phòng tại các bệnh viện và khách sạn cho bệnh nhân COVID-19, và 314,2 tỷ yen cho một chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập bị giảm mạnh do dịch bệnh.

Chính phủ cũng sẽ giải ngân 217 tỷ yen giúp các viện chuẩn bị năng lực điều trị bệnh nhân cúm mùa trong mùa Thu và Đông tới.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ bổ sung 17,2 tỷ yen cho sáng kiến COVAX của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Vaccine toàn cầu Gavi nhằm phát triển và mua vaccine ngừa COVID-19. 

Chính phủ Nhật Bản đã dành ra tổng cộng 11.500 tỷ yen từ các quỹ dự trữ trên cơ sở hai đợt bổ sung ngân sách cho tài khóa kéo dài đến tháng 3/2021 để sử dụng cho cuộc chiến chống dịch bệnh.

* Ngày 15/9, hàng triệu học sinh Pakistan đã trở lại lớp sau 6 tháng nghỉ học do dịch COVID-19.

Tuần trước, Chính phủ Pakistan đã thông báo mở lại trường học sau khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã bắt đầu giảm xuống. Học sinh cấp trung học phổ thông sẽ được trở lại trường đầu tiên, trong khi các em lớp trung học cơ sở sẽ quay lại học vào tuần tới và lớp tiểu học vào tuần tiếp theo.

Bộ trưởng Giáo dục Shafqat Mahmood cho biết trường nào không tuân thủ các biện pháp y tế phòng dịch, bao gồm đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội, sẽ phải đóng cửa.

Các cơ sở giáo dục của Pakistan đã phải đóng cửa từ tháng 3, khi dịch bệnh lan rộng, khiến nhiều kỳ thi phải hủy và lịch học bị đảo lộn. Hiệu trưởng một trường nữ sinh ở thành phố cảng Karachi, bà Naseem Akhtar cho biết: "Học sinh đã bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi đánh giá cao quyết định của chính phủ, mở lại trường học từ hôm nay".

Pakistan đã ghi nhận 302.424 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 6.300 ca tử vong, song số ca nhiễm mới hằng ngày đã giảm xuống sau khi đạt mức đỉnh gần 7.000 ca nhiễm và 118 ca tử vong/ngày hồi tháng 6. Ngày 14/9, nước này ghi nhận 404 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong mới.

Bích Liên (TTXVN)