04:22 28/04/2020

Trung Quốc nói 'không công bằng' khi Ấn Độ trả lại bộ xét nghiệm COVID-19

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ ngày 28/4 cho rằng “không công bằng” khi New Delhi trả lại bộ xét nghiệm COVID-19 Trung Quốc sản xuất do vấn đề chất lượng.

Chú thích ảnh
Bác sĩ lấy mẫu vi sinh bề mặt để xét nghiệm tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AP 

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin rằng vào ngày 27/4, Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tuyên bố sẽ trả lại bộ xét nghiệm kháng thể virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do hai công ty Trung Quốc là Quảng Châu Wondfo Biotech và Zhuhai Livzon sản xuất.

Lý do Ấn Độ đưa ra là những bộ xét nghiệm này có độ chính xác không cao và giá thành gây tranh cãi. Một số bang tại Ấn Độ cho biết bộ xét nghiệm của Trung Quốc cho kết quả mâu thuẫn.

Trước đó, Tòa án Ấn Độ tiết lộ rằng nước này nhận đề nghị phải trả mức giá gấp đôi để nhập khẩu sản phẩm. Chính phủ Ấn Độ chưa thực hiện thanh toán nào liên quan đến hợp đồng mua bộ xét nghiệm COVID-19 này.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc – bà Ji Rong lên tiếng: “Trung Quốc luôn ưu tiên chất lượng của sản phẩm y tế xuất khẩu. Thật không công bằng và vô trách nhiệm khi một số cá nhân coi sản phẩm của Trung Quốc là ‘có lỗi’ và xem xét vấn đề này qua thành kiến”.

Bà Ji Rong cho biết Quảng Châu Wondfo Biotech và Zhuhai Livzon nhấn mạnh rằng bộ xét nghiệm COVID-19 đạt tiêu chuẩn chất lượng của nước này và được chính quyền Ấn Độ thông qua.

Ngày 10/4, Trung Quốc thông báo sẽ kiểm tra để đảm bảo thiết bị y tế xuất khẩu đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Ấn Độ trong tháng 4 đã đặt hàng hơn nửa triệu bộ xét nghiệm của Trung Quốc để kiểm tra kháng thể SARS-CoV-2. Thiết bị xét nghiệm này cho kết quả cá nhân được lấy máu xét nghiệm từng mắc COVID-19 hay không, ngay cả khi không có triệu chứng.

Tuy nhiên, kiểu xét nghiệm này không thể đưa kết quả chính xác khi người được xét nghiệm mới nhiễm SARS-CoV-2.

Trong khi đó, kiểu xét nghiệm lấy mẫu vi sinh bề mặt sẽ giúp kết luận liệu người được xét nghiệm có mang trong cơ thể virus SARS-CoV-2 ở thời điểm đó hay không.

Hà Linh/Báo Tin tức