Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, nhiều thành phố ở nước này đã bổ sung tim nhân tạo vào danh mục bảo hiểm y tế, mang lại cơ hội sống sót cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim.
Ảnh: Xinhua
Tân Hoa xã đưa tin, sau nhiều năm chiến đấu với bệnh suy tim, ông Sun Jucai, 69 tuổi, đang hồi phục nhờ sự trợ giúp của tim nhân tạo, một thiết bị cứu sống hiện được tiếp cận dễ dàng hơn nhờ chính sách mới đưa thiết bị này vào danh mục bảo hiểm y tế tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc.
Ông Sun Jucai trở thành bệnh nhân đầu tiên được hưởng lợi từ chính sách này sau khi Thiên Tân mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm cho tim nhân tạo vào ngày 20/11/2025. Ông đã xuất viện tuần trước sau khi tình trạng sức khỏe ổn định.
Tháng 3 năm ngoái, Cục Đảm bảo y tế quốc gia Trung Quốc (NHSA) đã ban hành hướng dẫn định giá cho các dịch vụ y tế về tim mạch, bổ sung cấy ghép tim nhân tạo vào danh sách các thủ thuật được bảo hiểm chính thức. Động thái này dự kiến sẽ giúp giảm tổng chi phí cấy ghép tim nhân tạo từ hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 142.150 USD) xuống khoảng 700.000 nhân dân tệ.
Theo dữ liệu chưa đầy đủ từ NHSA, Trung Quốc có khoảng 16 triệu người mắc bệnh suy tim mãn tính và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Đối với bệnh nhân ở giai đoạn bệnh tiến triển, các phương pháp điều trị thông thường thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế, khiến ghép tim trở thành lựa chọn hiệu quả duy nhất, nhưng tình trạng thiếu hụt tim hiến tặng kéo dài khiến nhiều người không thể tiếp cận được phương pháp ghép tim. Do đó, tim nhân tạo, còn được gọi là thiết bị hỗ trợ tâm thất, đã nổi lên như một giải pháp thay thế mặc dù chi phí cao của thiết bị này từ lâu đã khiến tim nhân tạo nằm ngoài tầm với của hầu hết bệnh nhân.
Ông Sun Jucai, được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn nở, đã trải qua phẫu thuật vào tháng 11/2025 tại Bệnh viện Tim mạch quốc tế TEDA ở Thiên Tân. Các bác sĩ đã cấy ghép một quả tim nhân tạo do bệnh viện và Công ty TNHH Công nghệ Y tế ROCOR cùng phát triển. Các triệu chứng bệnh của ông đã giảm đáng kể sau ca phẫu thuật và quá trình hồi phục của ông tiếp tục ổn định.
Thiên Tân đã trở thành một trong những thành phố mới nhất của Trung Quốc bổ sung tim nhân tạo vào hệ thống bảo hiểm y tế của mình, với bệnh nhân từ các vùng khác của nước này đủ điều kiện được hoàn trả chi phí khi điều trị tại thành phố trên, loại bỏ các rào cản khu vực. Chính sách bảo hiểm tương tự đã được áp dụng ở một số khu vực cấp tỉnh, bao gồm thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông.
Chủ tịch Bệnh viện Tim mạch quốc tế Trung Quốc TEDA Liu Xiaocheng cho rằng việc ngày càng có nhiều địa phương phê duyệt việc thanh toán bảo hiểm cho công nghệ cứu sống, song tốn kém này, sẽ giúp đẩy nhanh sự phát triển và ứng dụng rộng rãi tim nhân tạo ở Trung Quốc.
Trung Quốc đã thiết lập hệ thống dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới và cam kết mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế cơ bản bằng cách bổ sung các danh mục mới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Theo NHSA, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cơ bản ở nước này vẫn duy trì ở mức khoảng 95%, với khoảng 20 tỷ lượt thanh toán bảo hiểm được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024.