05:21 20/05/2014

Trung Quốc, Nga tập trận chung tại Thượng Hải

Ngày 20/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân chung tại thành phố Thượng Hải.

Ngày 20/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân chung tại thành phố Thượng Hải.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình khẳng định cuộc tập trận chung năm nay là một phần trong nội dung hợp tác giữa quân đội hai nước. Bên cạnh đó, cuộc tập trận còn thể hiện sự tin cậy và hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga.


Về phần mình, ông Putin nhấn mạnh vai trò quan trọng của tình hữu nghị giữa hai quân đội trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga. Ông cho rằng hai quân đội cần tăng cường phối hợp và liên kết trước những đe dọa và thách thức, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.


Cuộc tập trận hải quân chung diễn ra trong 7 ngày, từ 20 - 26/5, ở vùng biển phía Bắc biển Hoa Đông. Nội dung tập trận bao gồm các hoạt động phòng ngự trên không, chống tàu ngầm, chống các cuộc tấn công trên biển, sử dụng vũ khí tăng cường khả năng đối với với các đe dọa an ninh hàng hải. Tổng cộng 14 tàu lớn, 2 tàu ngầm, 9 máy bay, nhiều trực thăng và các lực lượng đặc nhiệm sẽ tham gia tập trận.


Năm 2012 và 2013, hai nước cũng đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung.

 

TN