05:18 26/05/2026

Trung Quốc nêu quan điểm sau khi Nga cảnh báo sắp tấn công quy mô lớn vào thủ đô Ukraine

Trung Quốc đã kêu gọi giảm leo thang và nối lại đối thoại sau các lời đe dọa từ Moskva về việc gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Kiev, đồng thời từ chối làm rõ liệu họ có sơ tán nhân viên đại sứ quán hay không.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Bắc Kinh đã tái khẳng định lập trường trung lập đối với cuộc chiến, trong bối cảnh Ukraine và nhiều bên khác coi các cảnh báo của Liên bang Nga là một phần trong chiến dịch đe dọa rộng lớn hơn.

Trung Quốc kêu gọi “các bên liên quan” tránh leo thang xung đột sau những lời đe dọa từ Liên bang Nga về việc tăng cường các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Kiev, đồng thời từ chối cho biết liệu họ có sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi thủ đô Ukraine hay không.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) cho biết phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 26/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhắc lại lập trường nhất quán của Bắc Kinh rằng đối thoại vẫn là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt cuộc chiến,.

“Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi tin rằng đối thoại và đàm phán là cách khả thi duy nhất để giải quyết xung đột”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói khi trả lời câu hỏi của Ukrinform liên quan đến những cảnh báo mới nhất từ Moskva.

Bà Mao Ninh cũng cho rằng tất cả các bên cần nỗ lực ngăn chặn leo thang thêm nữa.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan cùng phối hợp nhằm sớm giảm leo thang và tạo điều kiện cho việc nối lại đối thoại và đàm phán”, bà Mao Ninh nói.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có nhượng bộ áp lực từ Liên bang Nga và sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Kiev hay không, bà Mao Ninh không xác nhận cũng không phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

Báo The Kyiv Post ngày 26/5 cho biết những phát biểu này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố rằng các lực lượng của họ đang bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công “có hệ thống” nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine tại Kiev và những nơi được gọi là “trung tâm ra quyết định”, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã bác bỏ các cảnh báo này, đồng thời khẳng định những phát ngôn như vậy sẽ không khiến các nhà ngoại giao phương Tây đang hoạt động tại Kiev bị đe dọa hay nao núng.

Chú thích ảnh
Ngày 25/5/2026, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Katarina Mathernova viết trên tài khoản Facebook rằng các phái bộ của EU sẽ ở lại Kiev bất chấp các mối đe dọa về những cuộc không kích tiếp theo của Liên bang Nga. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Katarina Mathernova đã bác bỏ lời kêu gọi của Liên bang Nga yêu cầu các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev.

Tuyên bố trên Facebook hôm 25/5, bà Mathernova còn tái khẳng định rằng các phái bộ của EU sẽ ở lại bất chấp các mối đe dọa về những cuộc không kích tiếp theo.

“EU sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi sẽ ở lại Kiev. Chúng tôi sẽ ở lại cùng Ukraine”, bà Mathernova nói.

Bà Mathernova cho rằng yêu cầu liên quan của Moskva nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi, nhưng đồng thời phản ánh việc Liên bang Nga không thể phá vỡ khả năng chống chịu của Ukraine cũng như sự ủng hộ quốc tế dành cho Kiev.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio cho biết trong một phát biểu ở Ấn Độ rằng Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đã chuyển cho ông một thông điệp từ Tổng thống Vladimir Putin gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ông Rubio nói rằng mình đã chuyển tiếp thông điệp đó.

Ông Rubio cố gắng giảm nhẹ nhận định rằng thông điệp của Moskva đồng nghĩa với việc Liên bang Nga trực tiếp yêu cầu Mỹ rút các nhà ngoại giao khỏi Kiev.

Ông Rubio nói với nhà báo Shaun Tandon của hãng tin AFP (Pháp) rằng “nguy cơ trong tất cả các cuộc chiến vẫn như thế này, khi chúng tiếp diễn và kéo dài thì luôn tồn tại khả năng leo thang”.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã đưa ra cảnh báo tương tự, khi Nga tuyên bố sẽ tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev để đáp trả các lời đe dọa tấn công lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva. Thông báo sơ tán đã được gửi chính thức tới toàn bộ cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế được công nhận tại Liên bang Nga, kêu gọi họ rời khỏi thủ đô của Ukraine.

Một số nước phương Tây công khai bác bỏ yêu cầu này. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết Berlin sẽ không bị cảnh báo đó gây sức ép. Ủy ban châu Âu cũng đưa ra lập trường tương tự, tuyên bố sẽ không thay đổi hiện diện tại Kiev.

Tuy nhiên, kịch bản hai bên tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn như cảnh báo cuối cùng đã không xảy ra khi các bên tham chiến đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc