08:09 16/08/2012

Trung Quốc, Myanmar phá băng ma túy xuyên biên giới

Ngày 15/8, các nguồn tin thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cảnh sát nước này phối hợp với cảnh sát Myanmar (Mianma) đã triệt phá một băng đảng ma túy xuyên biên giới, bắt giữ 11 nghi phạm và tịch thu hơn 400 kg ma túy.

Ngày 15/8, các nguồn tin thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cảnh sát nước này phối hợp với cảnh sát Myanmar (Mianma) đã triệt phá một băng đảng ma túy xuyên biên giới, bắt giữ 11 nghi phạm và tịch thu hơn 400 kg ma túy.

 

Tin cho hay trong chiến dịch trên, cảnh sát tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc và các đồng nghiệp ở Myanmar đã phá một nhà máy sản xuất ma túy ở Laogai của Myanmar, thu giữ 347 kg methamphetamine, hay ma túy đá, và 120 kg tramadol.

 

Trước đó, ngày 9/7, tại thành phố cảng Klang, Hải quan Malaysia đã thu giữ một số lượng ma túy lớn, gồm gần 3 triệu viên Erimin 5 trị giá 18,4 triệu USD. Trong ảnh: Nhân viên hải quan bên số ma túy vừa thu giữ. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Hồi tháng 5, lực lượng phòng chống ma túy của tỉnh Vân Nam đã phát hiện tên Mu Ronghong đang chỉ đạo các nghi can khác ở Myanmar để sản xuất và buôn bán ma túy. Sau 2 tháng điều tra, ngày 9/7, cảnh sát Trung Quốc và Myanmar đã tiến hành lục soát nhà máy sản xuất ma túy ở Laogai và bắt giữ 10 nghi can tại đó. Đồng thời, cảnh sát Trung Quốc cũng bắt được tên Mu Ronghong tại thành phố Lincang thuộc tỉnh Vân Nam.

 

Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, cảnh sát Trung Quốc đại lục đã phá 11 vụ án liên quan đến ma túy nhờ hợp tác với các đồng nghiệp ở Myanmar, Việt Nam, Philippines, Hồng Công và Đài Loan (Trung Quốc).

 

TTXVN/Tin tức