08:09 20/08/2026

Trung Quốc lo ngại Nhật Bản sở hữu lượng pluto có thể sản xuất 5.500 đầu đạn hạt nhân

Đại sứ Trung Quốc tại Moskva Trương Hán Huy lưu ý Tokyo đang có những động thái đáng quan ngại trong lĩnh vực chính sách hạt nhân.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Onagawa tại tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông đưa ra nhận định trên trong một bài viết đăng trên hãng thông tấn TASS ngày 19/8, trong đó nhận định Nhật Bản thường nhấn mạnh vị thế là quốc gia duy nhất từng hứng chịu các vụ ném bom hạt nhân để khơi dậy sự đồng cảm, nhưng cho rằng phía sau đó vẫn tồn tại những vấn đề liên quan đến chính sách hạt nhân. Ông nói thêm: "Bà Sanae Takaichi né tránh việc tuyên bố rõ ràng rằng nước này sẽ không nhập khẩu vũ khí hạt nhân - một điều khoản thuộc 'Ba nguyên tắc phi hạt nhân' - trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi lại kêu gọi thảo luận về vấn đề trang bị vũ khí hạt nhân mà không đặt ra giới hạn”.

Cũng trong bài đăng, Đại sứ Trung Quốc đề cập đến tiềm lực hạt nhân của Nhật Bản, trong đó có lượng plutoni mà nước này đang sở hữu.

"Một mối lo ngại nghiêm trọng khác là tiềm lực hạt nhân của Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia duy nhất không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại là bên ký kết Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) có công nghệ tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và có khả năng chiết xuất plutoni cấp độ vũ khí. Tính đến cuối năm 2024, Nhật Bản đã có 44,4 tấn plutoni được chiết xuất từ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Lượng plutoni này đủ để chế tạo khoảng 5.500 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của nước này còn chứa thêm 191 tấn plutoni chưa được chiết xuất", nhà ngoại giao cấp cao chỉ ra.

"Nếu Nhật Bản có ý chí và năng lực cần thiết, việc nước này chuyển mình thành một cường quốc hạt nhân sẽ không còn là điều viển vông nữa", Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh. Ông đồng thời khẳng định: "Ba nguyên tắc phi hạt nhân, được thiết lập vào năm 1971, vẫn luôn là nền tảng trong chính sách hạt nhân của Chính phủ Nhật Bản kể từ đó đến nay”.

Về phần mình, Đại sứ Trương Hán Huy khẳng định Bắc Kinh và Moskva coi nền tảng của trật tự quốc tế thời hậu chiến là điều không thể chối cãi, đồng thời sẽ phản đối những nỗ lực của Nhật Bản nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Bắc Kinh và Moskva cho rằng cần phải duy trì sự cảnh giác cao độ và kiên quyết phản đối việc Nhật Bản đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa cũng như tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân", nhà ngoại giao này nhấn mạnh. "Chúng ta không được phép để sự thật lịch sử bị lãng quên hay để các chuẩn mực công lý bị xói mòn. Nền tảng của trật tự quốc tế thời hậu chiến là điều không thể chối cãi”.

Theo Đại sứ Trung Quốc, Nga và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác - những nước tôn trọng công lý lịch sử và luật pháp quốc tế - nhằm "bảo vệ cách nhìn nhận đúng đắn về lịch sử Thế chiến II, ngăn chặn những nỗ lực khôi phục chủ nghĩa quân phiệt, gìn giữ nền hòa bình đạt được đầy gian nan, và thúc đẩy việc thiết lập một trật tự quốc tế công bằng, hợp lý hơn”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc