06:22 28/06/2011

Trung Quốc lên cơn sốt đồ gỗ quý

Tại một phòng bán đấu giá ở thủ đô Bắc Kinh, một khách hàng vô danh đã bỏ ra tới 32,3 triệu nhân dân tệ (NDT) (tương đương 5 triệu USD) chỉ để đổi lấy một chiếc giường làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê, loại gỗ quý hiếm nhất.

Tại một phòng bán đấu giá ở thủ đô Bắc Kinh, một khách hàng vô danh đã bỏ ra tới 32,3 triệu nhân dân tệ (NDT) (tương đương 5 triệu USD) chỉ để đổi lấy một chiếc giường làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê, loại gỗ quý hiếm nhất. Một cặp ghế bành làm bằng chất liệu cùng loại, thuộc bộ sưu tập 80 món đồ từng được trưng bày tại Tử Cấm Thành, cũng có giá 23 triệu NDT. Cuộc bán đấu giá kỷ lục, do nhà bán đấu giá Guardian Trung Quốc tổ chức, đã phần nào cho thấy cơn sốt đồ gỗ quý ở thị trường Trung Quốc.

Theo chuyên gia về đồ nội thất Zhong Pingyuan, Hoàng Hoa Lê là loại gỗ rất chắc, có độ dầu cao nên chống ẩm rất tốt; vân gỗ đẹp; mặt gỗ mịn và mềm mại “như da em bé”. Loại cây gỗ quý này chủ yếu được trồng ở đảo Hải Nam (miền nam Trung Quốc).

Một số món đồ cổ bằng gỗ Hoàng Hoa Lê được đem bán đấu giá. Ảnh: AFP - TTXVN

Theo thống kê, trên toàn thế giới chỉ có chưa đầy 10.000 món đồ nội thất làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê, trong khi nguồn cung loại gỗ này đang ngày một thu hẹp dần. Đó là một trong những lý do khiến giá đồ nội thất được làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê tăng gấp 25 lần trong khoảng 20 năm qua. Tuy nhiên, cơn sốt gỗ Hoàng Hoa Lê thực sự bắt đầu cách đây 10 năm. Năm 2006, giá của loại gỗ quý này tăng gấp ba lần so với năm trước. Còn từ tháng 2 vừa qua đến nay, giá gỗ Hoàng Hoa Lê đã tăng lên 30%. Đầu tháng 6 này, một tấm gỗ Hoàng Hoa Lê dài hơn 3 mét, rộng 30 cm và dày 5 cm được mua bán với giá 40.000 NDT/kg.

Christopher Engle, chuyên gia quản lý cac tác phẩm nghệt thuật Trung Quốc của nhà bán đấu giá Christie ở New York (Mỹ), cho biết trong lịch sử, gỗ Hoàng Hoa Lê chuyên được dùng để sản xuất đồ nội thất cho các Hoàng gia, thành viên tòa án và tầng lớp giàu có. Rễ của loại cây gỗ quý này cũng có thể dùng để làm cốc, vòng đeo cổ và các vật dụng xinh xắn khác

Theo Jean-Paul Desroches, Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật châu Á Guimet ở Pari (Pháp), cơn sốt đồ gỗ Hoàng Hoa Lê đã cho thấy sự "thay đổi khẩu vị" của các nhà sưu tập Trung Quốc - những người vốn chuộng các món đồ của Hoàng tộc, nay chuyển gu sang những món đồ gia dụng được làm bằng chất liệu quý hiếm.

Cơn sốt đồ gỗ Hoàng Hoa Lê cũng gia tăng cùng với sự gia tăng của lực lượng các nhà triệu phú ở Trung Quốc, mà nhiều người trong số đó rất thích phô bày sự giàu có của mình qua việc sở hữu những món đồ quý hiếm.

Bên ngoài các viện bảo tàng và phòng bán đấu giá, những món đồ làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê dù không phải là đồ cổ cũng không “thoát” khỏi cơn sốt này. Báo chí Trung Quốc đã thông tin về nhiều vụ trộm những chiếc bàn thờ làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê ở khu vực Hải Nam. Nhiều ngôi nhà cổ ở hòn đảo này bị phá dỡ để lấy những cây xà bằng gỗ Hoàng Hoa Lê. Thậm chí, bọn kẻ trộm còn tháo cả khung nhà bằng loại gỗ quý này của một số ngôi nhà.

Trong cơn sốt ấy, những cây gỗ Hoàng Hoa Lê cũng đã bị chặt gần hết. Xiwang Wei, Phó Thư ký Hiệp hội sưu tầm gỗ Hoàng Hoa Lê, cho biết phần lớn những cây gỗ Hoàng Hoa Lê trên đảo Hải Nam hiện nay “có đường kính của một chai bia".

Hương Trang