03:20 08/03/2017

Trung Quốc lần đầu tiên dẫn độ thành công tội phạm bỏ trốn tại UAE

Cảnh sát Trung Quốc vừa dẫn độ một đối tượng tội phạm lẩn trốn tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về nước.

 Đây là lần đầu tiên Trung Quốc dẫn độ thành công một tội phạm lẩn trốn tại UAE kể từ khi hiệp ước dẫn độ giữa hai nước có hiệu lực từ năm 2004, qua đó đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác thực thi pháp luật giữa 2 nước.


Đối tượng bị dẫn độ mang họ Khám, phạm tội lừa đảo hợp đồng và nằm trong danh sách truy nã của “Chiến dịch Lưới trời”. Theo hồ sơ điều tra của cơ quan cảnh sát quận Phổ Đà (Puda), Thượng Hải (Shanghai), đối tượng đã làm giả hồ sơ nhà đất để lừa đảo và chiếm đoạt 2 triệu Nhân dân tệ từ các nạn nhân mua nhà. Tháng 3/2008, đối tượng đã trốn sang UAE từ Quảng Châu. Tháng 4/2015, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đưa đối tượng này vào danh sách truy nã tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài trong “Chiến dịch Lưới trời”.


Tháng 1/2016, văn phòng tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol tại Trung Quốc đưa đối tượng họ Khám nói trên vào danh sách truy nã tội phạm hình sự quốc tế. Cùng tháng, đối tượng đã bị cảnh sát UAE bắt giữ. Tháng 2/2016, cảnh sát Trung Quốc căn cứ vào hiệp định dẫn độ đã thông qua kênh ngoại giao đề nghị UAE cho dẫn độ đối tượng họ Khám về nước. Ngày 7/3 vừa qua, tại sân bay quốc tế Dubai, cảnh sát UAE đã bàn giao đối tượng cho nhóm công tác của cảnh sát Trung Quốc để áp giải về nước.


TTXVN/Tin Tức