02:17 27/02/2017

Trung Quốc lần đầu ra mắt tên lửa tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Australia

Tên lửa của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia Triển lãm Hàng không Vũ trụ tại Australia từ ngày 28/2 - 4/3 tới.

Tên lửa Trường Chinh 5.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh ngày 27/2 dẫn nguồn tin từ Viện số I thuộc Công ty Tập đoàn Khoa học-Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên, các tên lửa Trường Chinh 5, Trường Chinh 7 và tàu con thoi tầng trên nhiên liệu lỏng Viễn Chinh của Trung Quốc sẽ ra mắt tại một triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế.

Nguồn tin nêu rõ trong những năm gần đây, thị trường hàng không vũ trụ thương mại quốc tế phát triển mạnh, nên các loại tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc cũng lần lượt cung cấp dịch vụ phóng thương mại quốc tế cho các nước như Lào, Belarus… dưới sự thúc đẩy của nhiều cơ chế hợp tác song phương và đa phương.

Hiện Trung Quốc đang tích cực triển khai lĩnh vực ứng dụng hàng không vũ trụ, đưa ra giải pháp trọn gói về hàng không vũ trụ thương mại với toàn cầu như cung cấp dịch vụ phóng, xuất khẩu vệ tinh, chuyển giao công nghệ và đào tạo, xây dựng trạm mặt đất…

TTXVN/Tin Tức