Trả lời phỏng vấn tờ Global Times, ông Jim Sutter, Giám đốc điều hành Hội đồng Xuất khẩu Đậu tương Mỹ (USSEC), cho biết Trung Quốc là khách hàng lớn nhất và không thể thay thế đối với đậu tương Mỹ.
Sản phẩm đậu tương thu hoạch tại một trang trại ở Iowa (Mỹ). Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN
Những nhận xét này nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với ngành đậu tương Mỹ, được đưa ra trong bối cảnh thương mại Mỹ-Trung, trong đó đậu tương chiếm một phần đáng kể, đang cho thấy xu hướng tích cực. Theo dữ liệu mới nhất từ USSEC, trong niên vụ 2024/25, tổng cộng 22,6 triệu tấn đậu tương Mỹ đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Ông Jim Sutter bày tỏ "lạc quan một cách thận trọng" rằng xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc có thể duy trì ổn định ở mức khoảng 20 triệu tấn mỗi năm, nhờ sự bổ sung lẫn nhau cao giữa hai bên, khi Trung Quốc từ lâu đã là thị trường trọng điểm của ngành đậu tương Mỹ.
Ông Jim Sutter nói: "Chúng tôi đã hoạt động tại Trung Quốc hơn 40 năm và trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc luôn là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của chúng tôi, thường chiếm khoảng một nửa tổng lượng xuất khẩu đậu tương của Mỹ mỗi năm, điều này tương đương với hàng tỷ USD giá trị cho nông dân Mỹ và toàn bộ chuỗi cung ứng". Ông nhấn mạnh hoạt động thương mại này hỗ trợ việc làm không chỉ trong các trang trại mà còn ở những cộng đồng nông thôn, vận tải, các cảng xuất khẩu và những ngành dịch vụ liên quan trên khắp nước Mỹ.
Theo ông Jim Sutter, Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu đậu tương của mình, mua phần lớn nguồn cung đậu tương để chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản và ngành thực phẩm. Điều đó tạo ra một mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc: nông dân Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc như một khách hàng chủ chốt, còn các công ty thức ăn chăn nuôi và thực phẩm của Trung Quốc phụ thuộc vào Mỹ như một nhà cung cấp đáng tin cậy, chất lượng cao.
Ông cho biết mối quan hệ thương mại đậu tương Mỹ - Trung Quốc là trọng tâm để duy trì thu nhập của nông dân và cơ hội kinh tế ở Mỹ, cũng như an ninh lương thực và thức ăn chăn nuôi ở Trung Quốc.
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, năm ngoái, thương mại Trung Quốc - Mỹ cho thấy dấu hiệu ổn định sau nhiều vòng đàm phán song phương về thuế quan, với kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Mỹ vượt 4.000 tỷ nhân dân tệ (573 tỷ USD), chiếm 8,8% tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2025.
Ông Jim Sutter nhấn mạnh từ góc nhìn của ngành đậu tương Mỹ, quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ - Trung ổn định và dễ dự đoán là điều thiết yếu, đồng thời lưu ý rằng khi thuế quan, thuế trả đũa và sự bất ổn về chính sách leo thang, xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm mạnh, và sự biến động đó khiến nông dân và các nhà xuất khẩu Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc lập kế hoạch và đầu tư cho tương lai. Với việc tiếp cận thị trường ổn định, niềm tin cũng như các cơ hội thương mại của hai bên sẽ tăng lên.
Ông cho biết Trung Quốc đã thực hiện phần lớn các cam kết của mình, bao gồm cả việc đáp ứng thỏa thuận mua 12 triệu tấn đậu tương đầu tiên của Mỹ, và điều đó đang khôi phục niềm tin từ phía Mỹ. Ông Jim Sutter bày tỏ sự lạc quan về thương mại đậu tương với Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Mỹ và nông dân Mỹ rất muốn duy trì mối quan hệ lâu dài với người mua Trung Quốc.