01:08 23/01/2026

Trung Quốc khởi động giai đoạn mới của dự án truyền tải điện sạch từ Tây Tạng

Theo SCMP ngày 22/1, Trung Quốc đã khởi công xây dựng đoạn phía nam của tuyến đường dây truyền tải điện siêu cao áp Tây Tạng - Quảng Đông, đánh dấu giai đoạn triển khai mới của một dự án năng lượng sạch quy mô lớn nhằm đưa điện tái tạo từ cao nguyên phía tây tới các trung tâm sản xuất công nghiệp ven biển phía nam.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: THX

Tuyến đường dây siêu cao áp này được thiết kế để kết nối các dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió quy mô lớn tại khu tự trị Tây Tạng với các đô thị công nghiệp như Quảng Châu và Thâm Quyến. Theo các nhà phát triển, lượng điện truyền tải hằng năm của dự án tương đương khoảng một nửa sản lượng của đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới.

Dự án được triển khai trong bối cảnh Bắc Kinh thúc đẩy mục tiêu cắt giảm phát thải carbon, đồng thời tìm cách đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng từ các ngành công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Các trung tâm dữ liệu và hệ thống tính toán quy mô lớn đang trở thành động lực tiêu thụ điện mới, đặt áp lực lên hệ thống điện quốc gia.

Tuyến truyền tải sẽ kéo dài từ cao nguyên Tây Tạng, băng qua các khu vực có địa hình hiểm trở, vùng băng vĩnh cửu và độ cao lớn, trước khi kết nối với khu vực đồng bằng phía nam. Giới chức Trung Quốc mô tả đây là một “tuyến đường trên không cho điện xanh”, phản ánh cả quy mô lẫn mức độ phức tạp kỹ thuật của công trình.

Theo Nhân dân Nhật báo, việc xây dựng toàn tuyến bắt đầu từ tháng 9/2025, trong khi thi công đoạn thuộc tỉnh Quảng Đông chính thức được khởi động trong tuần này. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Khi đi vào vận hành, tuyến đường dây sẽ truyền tải hơn 43 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm từ cơ sở năng lượng tái tạo tại Tây Tạng tới tỉnh Quảng Đông. Theo Công ty TNHH Lưới điện miền Nam Trung Quốc (CSG), lượng điện này có thể giúp khu vực giảm khoảng 12 triệu tấn than tiêu thụ mỗi năm, qua đó cắt giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.

Doanh nghiệp này cho biết Tây Tạng được coi là một căn cứ năng lượng chiến lược nhờ nguồn thủy điện, gió và mặt trời dồi dào, trong khi Quảng Đông là trung tâm kinh tế lớn, dẫn đầu cả nước về mức tiêu thụ điện và ngày càng phụ thuộc vào nguồn điện nhập từ các khu vực khác.

Tổng vốn đầu tư cho riêng tuyến truyền tải ước tính khoảng 53,2 tỷ NDT, tương đương 7,64 tỷ USD. Ngoài ra, khoảng 150 tỷ NDT sẽ được dành cho các hạng mục hạ tầng hỗ trợ liên quan.

Dự án cũng phản ánh xu hướng gia tăng đầu tư của Trung Quốc vào hệ thống điện, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc có thể tăng 170% so với mức năm 2024 vào cuối thập kỷ này, cao hơn mức tăng dự kiến 130% tại Mỹ.

Ngày 15/1, Tập đoàn lưới điện Trung Quốc (SGCC), một trong các đơn vị phát triển tuyến Tây Tạng - Quảng Đông, cam kết tăng 40% đầu tư đến năm 2030 nhằm xây dựng hệ thống điện hiệu quả và xanh hơn. CSG cho biết kế hoạch đầu tư năm 2026 của doanh nghiệp đạt 180 tỷ NDT, mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo một báo cáo nghiên cứu của Công ty tài chính China Galaxy Securities, tổng đầu tư cho lưới điện Trung Quốc có thể vượt 1.000 tỷ NDT mỗi năm trong 5 năm tới, do nhu cầu cấp thiết nâng cao năng lực tải và xây dựng mới hạ tầng then chốt.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc