Ngày 27/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh tất cả các bên liên quan nên cùng nhau xây dựng Bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hoàn toàn.
Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bàn về tình hình Bán đảo Triều Tiên diễn ra tại New York, Mỹ, ông Vương Nghị nêu rõ cho đến nay, tình hình tại khu vực này đã chứng kiến những tiến triển tích cực quan trọng, với việc vấn đề hạt nhân được đưa trở lại lộ trình đối thoại và thương lượng. Theo ông Vương Nghị, Bắc Kinh hoan nghênh sự quyết đoán chính trị và dũng cảm của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như hoàn toàn ủng hộ hai nước biến sự đồng thuận của lãnh đạo hai miền thành những hành động cụ thể. Trung Quốc cũng ủng hộ Triều Tiên và Mỹ duy trì đối thoại và thỏa hiệp với nhau để đạt được các kết quả rõ ràng hơn.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Trung Quốc về vấn đề Bán đảo Triều Tiên là kiên quyết đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo này, đảm bảo hòa bình và ổn định, cũng như giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Theo ông, HĐBA có trách nhiệm và cần đưa ra thông điệp thống nhất và rõ ràng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề này. Ông kêu gọi tất cả các bên hợp tác vì một Bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng để thiết lập hòa bình tại Bán đảo Triều Tiên, điều cốt lõi là giải quyết các mối quan ngại của các bên bằng biện pháp công bằng và phù hợp. Ông cũng nhấn mạnh Triều Tiên nên ngừng các chương trình thử tên lửa và hạt nhân, hướng tới gỡ bỏ từng bước các cơ sở này, trong khi Mỹ và Hàn Quốc cũng có động thái tương tự như ngừng các cuộc tập trận chung. Trên cơ sở này, việc tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ góp phần xây dựng lòng tin giữa các bên, tạo điều kiện cho tiến trình phi hạt nhân hóa và đặt ra các điều kiện cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng có các cuộc tiếp xúc cấp cao khác bên lề khóa họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ). Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, hai bên nhất trí bảo vệ hệ thống đa phương và thương mại quốc tế trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại trỗi dậy. Bộ trưởng Vương Nghị còn nhấn mạnh Trung Quốc và Nhật Bản nên cùng kiên định với sự hợp tác đa phương, duy trì hệ thống thương mại quốc tế và bảo vệ luật pháp quốc tế. Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác đôi bên cùng có lợi với Nhật Bản trong các lĩnh vực như kinh tế và thương mại, tài chính và đổi mới, cũng như tăng cường hoạt động giao lưu giữa thanh niên và các chính quyền địa phương.
Về phần mình, ông Kono cho hai nước chia sẻ các trách nhiệm quan trọng về hòa bình và ổn định khu vực cũng như tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ song phương vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Ông tuyên bố Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy sự phối hợp trong nhiều lĩnh vực, giải quyết thỏa đáng những tranh chấp và luôn sẵn sàng phát triển quan hệ song phương. Nhật Bản cũng hy vọng tăng cường trao đổi với Trung Quốc về các vấn đề quốc tế và khu vực.
Việc ủng hộ cơ chế đa phương cũng là nội dung thảo luận trong cuộc gặp diễn ra cùng ngày giữa Bộ trưởng Vương Nghị và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini. Tại cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua hòa giải. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh việc duy trì và tăng cường mối quan hệ Trung Quốc-EU là trách nhiệm chung của hai bên.