03:11 05/03/2014

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII

Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội - NPC) khóa XII đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 5/3, Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội - NPC) khóa XII đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang.

Tới dự có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh, Bí thư Ban bí thư Trung ương Lưu Vân Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc cùng 2932 đại biểu trong tổng số 2983 đại biểu NPC trên toàn quốc. Đại diện đoàn ngoại giao cùng đông đảo phóng viên trong nước và nước ngoài đã đến dự và đưa tin.

Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: THX-TTXVN


Sau lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày Báo cáo công tác của chính phủ, trong đó đánh giá những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được trong năm qua trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ ổn định chính trị xã hội, đồng thời chỉ ra những thách thức mà Trung Quốc đang phải đối mặt.

Báo cáo nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, thiếu vững chắc, các nước điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, tạo nên những khó khăn và thách thức mới đối với Trung Quốc. Những vấn đề trong nước, như rủi ro trong ngành tài chính, ngân hàng, khủng hoảng thừa, khó khăn trong quản lý vĩ mô, tiêu thụ nông sản và đầu tư cho nông nghiệp, việc xử lý ô nhiễm không khí, đất và nguồn nước cũng như các vấn đề nhà ở, việc làm, dịch vụ y tế, giáo dục, chăm sóc người già… cũng là những thách thức lớn. Nạn tham nhũng trong các cơ quan nhà nước tiếp tục diễn biến phức tạp.

Báo cáo nhấn mạnh Trung Quốc tiếp tục chú trọng đi sâu cải cách mở cửa, kích thích thị trường và phát huy nội lực, thực hiện chính sách tài khóa tích cực và chính sách tiền tệ ổn định lành mạnh, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 là 7,5%, kiềm chế lạm phát ở mức 3,5%, tạo 10 triệu việc làm mới ở khu vực thành thị, tỉ lệ thất nghiệp giữ ở mức dưới 4,6%, tăng thu nhập hơn nữa cho người dân. Báo cáo đặt mục tiêu giữ thâm hụt ngân sách năm 2014 ở mức 1.350 tỷ Nhân dân tệ (225 tỷ USD), cao hơn 150 tỷ Nhân dân tệ so với năm 2013.

Vấn đề hiện đại hóa nông nghiệp, cải cách nông thôn, giảm tỉ lệ hộ nghèo, đô thị hóa kiểu mới, đảm bảo và cải thiện an sinh xã hội, xây dựng môi trường sinh thái cũng là trọng điểm công tác của Chính phủ Trung Quốc trong năm 2014.

Trong báo cáo ngân sách được Quốc hội xem xét ngày 5/3, Trung Quốc dự kiến tăng 12,2% ngân sách quốc phòng trong năm 2014 lên mức 808,23 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 132 tỷ USD), tiếp tục đà tăng hai con số trong ngân sách quốc phòng suốt 2 thập niên qua.

Theo lịch trình, Kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc khóa XII sẽ kết thúc vào sáng 13/3. Sau lễ bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ chủ trì cuộc họp báo với sự có mặt của 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế.


TTXVN/Tin tức