12:16 16/12/2012

Trung Quốc khai mạc Hội nghị công tác kinh tế Trung ương

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc đã chính thức khai mạc ngày 15/12 tại Bắc Kinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc đã chính thức khai mạc ngày 15/12 tại Bắc Kinh.

Hội nghị lần này sẽ tập trung phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, tổng kết công tác kinh tế của Trung Quốc năm 2012 và triển khai công tác phát triển kinh tế năm 2013.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7-7,5% năm 2013. Ảnh Internet.


Năm 2013 là năm mở đầu đi sâu quán triệt thực hiện toàn diện tinh thần Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là một năm then chốt tiếp theo của Quy hoạch “5 năm lần thứ 12” của Trung Quốc, vì vậy công tác kinh tế được xác định có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 4/12 đã chỉ rõ năm 2013 cần nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, tăng cường và cải thiện điều tiết vĩ mô, tích cực mở rộng nhu cầu nội địa, tăng nhanh điều chỉnh mang tính chiến lược kết cấu kinh tế, ra sức bảo đảm và cải thiện dân sinh, tăng cường động lực của phát triển kinh tế, duy trì ổn định cơ bản giá cả, thực hiện kinh tế tiếp tục phát triển lành mạnh và xã hội ổn định hài hoà.

Theo dự báo của một số chuyên gia Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2013 của Trung Quốc có thể duy trì ở mức 7-7,5%, chỉ số giá tiêu dùng dao động từ 3-4%, mục tiêu ngoại thương có triển vọng đạt từ 7-10%.

TTXVN/Tin tức