02:12 05/02/2016

Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm leo thang căng thẳng

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 5/2 dẫn bản tin cùng ngày của đài truyền hình Phượng Hoàng thuộc Hong Kong (Trung Quốc) cho biết trong chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 2-4/2 vừa qua, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã kêu gọi Bình Nhưỡng tránh làm leo thang căng thẳng với kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh trong thời gian tới.

Thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình trên khi đang tiến hành chuyến thăm Vương quốc Anh. Tại Bình Nhưỡng, ông Vũ Đại Vĩ đã gửi thông điệp đến Triều Tiên là Trung Quốc muốn duy trì ổn định, tránh mọi động thái có thể làm leo thang căng thẳng. Ông Vương Nghị cũng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng tất cả các bên liên quan cần hợp tác để nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tuy nhiên ông không cho biết chi tiết về phản hồi của phía Triều Tiên.

Căn cứ Dongchang-ri - nơi được cho là Triều Tiên dự định sẽ phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: Kyodo

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã có cuộc họp với đại sứ các nước Mỹ, Nhật Bản và Australia và trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Seoul để trao đổi ý kiến về vấn đề Triều Tiên.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nội dung của cuộc họp này là thảo luận các biện pháp trừng phạt song phương bên cạnh những nỗ lực đưa ra các lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc. Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao nói rằng Ngoại trưởng Yun và các đại sứ cũng chia sẻ ý kiến về cách buộc Triều Tiên phải từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 5/2 đã ra lệnh cho các binh sĩ “tích cực ứng phó” với vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên đang có kế hoạch thực hiện. Tại một cuộc họp khẩn với các quan chức chủ chốt của bộ trên, ông Han Min-koo nói rằng quân đội Hàn Quốc cần duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu đặc biệt cả về tinh thần lẫn vật chất khi mà Triều Tiên đã công bố kế hoạch phóng tên lửa tầm xa sau khi mới tiến hành thử vụ hạt nhân ngày 6/1 vừa qua. Bộ trưởng Han cũng ra lệnh cho các quan chức sẵn sàng nắm bắt bất kỳ dấu hiệu nào báo trước về vụ phóng mà Triều Tiên có thể sắp thực hiện.

Phía Nhật Bản cũng có động thái tương tự. Ngày 5/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đã sẵn sàng đối phó với vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên, đồng thời tiếp tục gây áp lực để Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch này. Phát biểu với các phóng viên, ông Kishida tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp trục triển khai toàn lực để thu thập và phân tích thông tin nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân, đồng thời hợp tác với cộng đồng quốc tế kêu gọi Triều Tiên kiềm chế.

Trước đó, ngày 2/2, Triều Tiên đã thông báo với các tổ chức quốc tế về kế hoạch phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất trong thời gian từ ngày 8-25/2 tới. Thông báo trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) ngày 6/1 vừa qua. Bất chấp việc Bình Nhưỡng cho rằng các chương trình vũ trụ của nước này vì mục đích khoa học, cộng đồng quốc tế luôn bày tỏ quan ngại trước các vụ phóng của Triều Tiên, cho rằng đây thực chất là các vụ thử tên lửa đạn đạo. LHQ đã ra các nghị quyết cấm Bình Nhưỡng sử dụng bất kỳ công nghệ đạn đạo nào, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt sau vụ phóng vệ tinh gần đây nhất của nước này hồi tháng 12/2012.

TTXVN/Tin tức