03:20 08/03/2017

Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng thử tên lửa

Trung Quốc, đang lo ngại về một sự leo thang căng thẳng nhanh chóng trên Bán đảo Triều Tiên, đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa ngày 6/3 do hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên công bố.

Mới đây hôm 6/3, Bình Nhưỡng đã phóng 4 quả tên lửa đạn đạo trong một động thái trả đũa hoạt động quân sự chung giữa Washington và Seoul, mà nước này xem như một sự chuẩn bị cho chiến tranh.

Bình luận về vấn đề này bên lề kỳ họp Chính hiệp ngày 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên cũng như các cuộc tập trận chung ở Hàn Quốc chính là nguyên nhân khiến tình trạng căng thẳng gia tăng như thể “hai con tàu lao hướng tới nhau”.

Theo CNBC, ông Vương đã đưa ra gợi ý giải pháp của Trung Quốc cho cuộc khủng hoảng này là: “Đầu tiên, Triều Tiên phải ngừng hoạt động tên lửa và hạt nhân, còn đối với Mỹ và Hàn Quốc cũng phải ngừng diễn tập quân sự quy mô lớn”.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, “sự ngừng lại của cả đôi bên” sẽ cho phép các bên trở lại bàn đám phán vì hòa bình chung bởi lẽ “sở hữu vũ khí hạt nhân không đem lai sự an toàn, sử dụng lực lượng quân sự cũng không phải một lối thoát”.

Bình luận trên của Ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Mỹ bắt đầu triển khai các thiết bị đầu tiên của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Quyết định này đã làm gia tăng sự căng thẳng giữa Seoul và Bắc Kinh, vốn luôn phản đối hoạt động triển khai THAAD với lo sợ nó sẽ phá vỡ thế cân bằng an ninh khu vực.

Hoàng Trang (Tin Tức/TTXVN)