01:20 22/01/2021

Trung Quốc kêu gọi hợp tác toàn cầu phát triển vaccine ngừa COVID-19

Ngày 21/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi hợp tác toàn cầu trong phát triển vaccine ngừa COVID-19 và hối thúc cộng đồng quốc tế cùng phản đối việc chính trị hóa vấn đề này.

Chú thích ảnh
Sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại nhà máy của Tập đoàn công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đề nghị trên được Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đưa ra trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba.

Trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi, ông Vương Nghị kêu gọi hai bên điều chỉnh kế hoạch hợp tác, tăng cường phối hợp nâng cao năng lực sản xuất và đầu tư, nâng cấp mức độ kết nối, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và mua vaccine.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan Qureshi, ông Vương Nghị cho biết Chính phủ Trung Quốc đã quyết định viện trợ vaccine cho Pakistan và sẽ có những hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác về vaccine với các nước khác, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Trong khi đó, đối thoại với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh đảm bảo hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đồng thời phản đối việc chính trị hóa đại dịch và vaccine COVID-19.

* Ngày 22/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết giới chức Trung Quốc nhất trí sẽ bàn giao cho nước này lô vaccine ngừa COVID-19 thứ hai do công ty Sinovac sản xuất. Dự kiến, lô hàng gồm 10 triệu liều vaccine CoronaVac sẽ được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.

Chia sẻ với báo giới, Tổng thống Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận lô vaccine CoronaVac đầu tiên gồm 3 triệu liều và đến nay đã tiêm chủng cho gần 1,2 triệu người, chủ yếu là nhân viên y tế và người cao tuổi. 

Tính từ tháng 3/2020 tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận trên 2,4 triệu ca mắc COVID-19 và 24.600 ca tử vong. Chính phủ nước này cho biết việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là nhờ đã chuẩn bị cho việc phân phối vaccine từ sớm và có hệ thống cơ sở y tế hiện đại. 

* Kể từ ngày 27/1 tới, Singapore bắt đầu thí điểm chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi tại hai khu vực Ang Mo Kio và Tanjong Pagar, nơi có số lượng lớn người cao tuổi cư trú. 

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, mục đích của chương trình thí điểm này là nhằm hoàn thiện tất cả các quy trình hoạt động trước khi mở rộng quy mô toàn quốc. Việc tiêm chủng sẽ dần dần được mở rộng cho người cao tuổi trên toàn Singapore từ giữa tháng 2/2021.

Số liệu của Ủy ban Liên bộ phòng chống dịch COVID-19 (MTF) của Singapore cho thấy, tính đến ngày 22/1, trên 60.000 người ở Singapore đã được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên, gồm nhân viên làm việc trong các cơ sở y tế, viện dưỡng lão, những người làm việc tuyến đầu và trong các dịch vụ thiết yếu, cũng như người cao tuổi trong viện dưỡng lão.

Ngoài ra, 39 nhân viên tại Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore (NCID) đã được tiêm mũi vaccine thứ hai, hoàn thành chế độ tiêm chủng đầy đủ và trong thời gian hai tuần tới, khả năng miễn nhiễm với COVID-19 của những người này sẽ được tăng cường. Dù có sự chậm trễ trong việc tiếp nhận các lô vaccine Pfizer/BioNTech tiếp theo, nhưng MTF khẳng định sẽ có đủ vaccine cho tất cả người dân Singapore và cư dân sinh sống lâu dài tại Singapore vào quý III/2021. 

Singapore bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhân viên y tế từ ngày 30/12/2020, trở thành quốc gia châu Á đầu tiên triển khai chương trình tiêm chủng chế phẩm này.

* Ngày 22/1, Bộ Y tế Israel cho biết, trong những ngày tới, nước này sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng là học sinh phổ thông trung học trên 16 tuổi. Theo đó, hơn 300.000 học sinh sẽ được tiêm chủng. 

Trước đó, ngày 10/1, Israel thông báo triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cho tất cả giáo viên và nhân viên ngành giáo dục. Theo Bộ Giáo dục Israel, tính đến nay, hơn 50% trong số 203.000 nhân viên ngành giáo dục của nước này đã được tiêm vaccine. 

Chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 ở Israel bắt đầu từ ngày 20/12/2020, ưu tiên nhân viên y tế, người trên 65 tuổi và bệnh nhân tim mạch. Tuy nhiên, hiện nước này đã mở rộng tiêm vaccine sang nhóm trên 40 tuổi. Tính đến thời điểm này, Israel đã tiêm chủng cho 2,44 triệu người, tương đương 26,2% dân số.

Phan An - Thế Vũ (TTXVN)