05:14 21/05/2019

Trung Quốc hủy lịch phát sóng tập cuối ‘Trò chơi Vương quyền’ vì chiến tranh thương mại?

Thông báo từ công ty Trung Quốc Tencent Video hủy lịch chiếu tập cuối cùng bộ phim ăn khách Mỹ “Trò chơi Vương quyền” đã khiến bộ phận người hâm mộ phim bất bình.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim "Trò chơi Vương quyền". Ảnh: Youtube/GameofThrones

Theo Đài Sputnik, chỉ một tiếng trước khi đến giờ phát sóng, người xem tại trang mạng video lớn nhất Trung Quốc Tencent đã được thông báo tập cuối sẽ không được chiếu theo đúng như lịch trình.

“Gửi quý khán giả, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng tập 6 Phần 8 bộ phim Trò chơi Vương quyền sẽ không phát sóng như lịch dự kiến vì lỗi kết nối. Chúng tôi sẽ thông báo giờ phát sóng sau”, tài khoản Weibo chính thức Tencent thông báo.

Ngay lập tức, thông báo trên đã gây ra một làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Những người theo dõi nhà cung cấp dịch vụ này lên tiếng bày tỏ sự tức giận và yêu cầu trả lại phí đã đóng.

“Có ai nói cho tôi biết lỗi kết nối là gì được không. Tencent Video muốn chúng ta thay đổi thẻ thành viên sau vụ việc này ư”, một thành viên trong trang dịch vụ bức xúc.

Theo quy định, người tạo tài khoản trên Tencent Video mỗi năm phải trả 198 NDT (660 nghìn đồng) mới có thể xem những video độc quyền phát sóng trên đó.

“Tôi xin nghỉ ở nhà một ngày để xem tập cuối? Giờ tôi nên đến công ty hay không đây?”, một người hâm mộ lên tiếng.

Theo nghi ngờ từ người hâm mộ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng Tencent hủy phát sóng tập cuối của “Trò chơi Vương quyền” là do liên quan đến cuộc chiến thương mại đang diễn ra khá căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Không lâu trước khi tập cuối phát sóng, một người phát ngôn của kênh truyền hình HBO trả lời báo Wall Street Journal rằng Trung Quốc đã cấm trình chiếu bộ phim này do tranh chấp thương mại Washington-Bắc Kinh. Người đại diện HBO cũng khẳng định kênh truyền hình này chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến “lỗi kỹ thuật” như Tencent tuyên bố.

Cho đến hiện tại vẫn chưa rõ liệu tập cuối của bộ phim ăn khách này có được phát sóng tại Trung Quốc hay không, cũng như thời điểm dời phát sóng, song trước mắt trang dịch vụ Tencent Video hiện có khoảng 89 triệu khách hàng sẽ phải hứng chịu sự sụt giảm đáng kể thành viên sau khi “chọc giận” người xem.

Trước đó, hồi tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gây bất ngờ cho quan khách nước ngoài khi nhắc đến "Trò chơi Vương quyền" trong một bài phát biểu tại Bắc Kinh. “Chúng ta phải đảm bảo thế giới chúng ta đang sống sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn như 7 vương quốc của Westeros", báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) trích lời nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu tại một cuộc họp ở Bắc Kinh có đề cập tới loạt phim viễn tưởng dựa trên tiểu thuyết ăn khách của tác giả George R.R. Martin phát sóng mùa cuối cùng trên HBO.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung diễn ra kéo theo nhiều vòng trả đũa thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của người dân hai nước.

Cũng trong ngày 20/5, hàng loạt công ty công nghệ lớn của Mỹ như Google, Intel… tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei, sau khi công ty viễn thông Trung Quốc này bị liệt vào danh sách đen. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, chính phủ nước này luôn ở đằng sau Huawei nói riêng và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc nói chung để dùng luật pháp bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức