06:11 15/06/2012

Trung Quốc hứa tham gia giải quyết nợ công châu Âu

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định sẽ tiếp tục tham gia nỗ lực của cộng đồng thế giới giải quyết vấn đề nợ công châu Âu bằng nhiều con đường khác nhau.

Ngày 14/6, trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ Didier Reynders đang ở thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (ảnh dưới) khẳng định sẽ tiếp tục tham gia nỗ lực của cộng đồng thế giới giải quyết vấn đề nợ công châu Âu bằng nhiều con đường khác nhau.

 

Tại buổi hội đàm, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc tin tưởng rằng các nước thành viên EU sẽ đạt được nhận thức chung, nỗ lực ổn định tình hình tài chính, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và giải quyết tốt vấn đề khủng hoảng nợ công khu vực đồng tiền chung châu Âu.

 

Về quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Vương quốc Bỉ, ông Lý Khắc Cường cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế và kinh tế thế giới đang có những thay đổi phức tạp, hai nước cần tăng cường mở rộng hợp tác thực chất, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như khoa học kỹ thuật cao, tài chính, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường…

 

Ông Reynders khẳng định sẽ cùng phía Trung Quốc tăng cường và thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

 

Cùng ngày, ông Reynders cũng có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Dương Khiết Trì về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

 

TTXVN/Tin Tức