03:20 07/03/2018

Trung Quốc hối thúc nối lại đàm phán 6 bên về Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh, việc sớm tái khởi động vòng đàm phán 6 bên là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế.

Ngày 7/3, Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng các vòng đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ sớm bắt đầu, sau khi quan hệ hai miền ghi nhận nhiều chuyển động tích cực, trong đó có việc Bình Nhưỡng cam kết ngừng mọi hành động khiêu khích quân sự, bao gồm các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khi tiến hành đối thoại với Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh việc sớm tái khởi động vòng đàm phán 6 bên là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Ông khẳng định Bắc Kinh "hoan nghênh và ủng hộ các cuộc trao đổi và tiếp xúc" giữa giới chức 2 miền Triều Tiên kể từ sau Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh "Trung Quốc hy vọng tất cả các bên liên quan có thể coi đây là một cơ hội và hợp tác cùng nhau vì mục tiêu giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên".

Các vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên khởi động năm 2003 với sự tham gia của hai miền Triều Tiên cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ. Tuy nhiên, các vòng đối thoại này đã phải ngừng lại từ năm 2009 sau khi Bình Nhưỡng rút khỏi bàn đàm phán để phản đối các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Ngày 6/3, các quan chức Hàn Quốc thông báo Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên sau hơn 10 năm qua vào cuối tháng 4 tới tại làng đình chiến Panmunjom. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cam kết ngừng mọi hành động khiêu khích quân sự, trong đó có các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khi tiến hành đối thoại với Hàn Quốc, đồng thời thể hiện sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân. dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc sang thăm Triều Tiên. Đây là kết quả tích cực từ chuyến thăm của phái đoàn quan chức Hàn Quốc cấp cao tới Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức