02:16 13/02/2012

Trung Quốc hối thúc Iran hợp tác với IAEA

Ngày 12/2, trong cuộc hội đàm với Phó Thư ký Hội đồng An ninh Tối cao Iran Ali Baqeri tại Têhêran, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã hối thúc Iran tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm đưa vấn đề hạt nhân của Iran hướng tới giải pháp đối thoại.

Ngày 12/2, trong cuộc hội đàm với Phó Thư ký Hội đồng An ninh Tối cao Iran Ali Baqeri tại Têhêran, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã hối thúc Iran tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm đưa vấn đề hạt nhân của Iran hướng tới giải pháp đối thoại.


Ông Mã Triều Húc. Nguồn: Internet.


Theo ông Mã Triều Húc, trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan để thúc đẩy việc sớm nối lại đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) về chương trình hạt nhân của Têhêran, vốn là nguyên nhân gây rạn nứt giữa nước Cộng hòa Hồi giáo này và phương Tây.

Ông Mã Triều Húc có chuyến thăm Iran hai ngày từ ngày 12/2 với mục đích thảo luận vấn đề hạt nhân của Têhêran với ông Bakêri. Iran vẫn luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích hòa bình, đồng thời tuyên bố sẵn sàng sớm nối lại đàm phán với nhóm P5+1 và tiếp tục tăng cường hợp tác với IAEA.


TTXVN/Tin Tức