12:10 26/12/2012

Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm Syria của ông Brahimi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 25/12 cho biết Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (LHQ-AL) về Syria Lakhdar Brahimi trong chuyến thăm của ông Brahimi tới Damascus.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 25/12 cho biết Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (LHQ-AL) về Syria Lakhdar Brahimi trong chuyến thăm của ông Brahimi tới Damascus.

Phát biểu họp báo ở Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc rất quan tâm tới chuyến thăm này và hy vọng sẽ có những kết quả tích cực. Bà Hoa Xuân Oánh kêu gọi tất cả các bên ở Syria chấm dứt xung đột, quan tâm tới những lợi ích cơ bản và lâu dài của người dân, tôn trọng các nội dung đề ra trong "Thông cáo Geneve" của Nhóm hành động về Syria, và mở rộng đối thoại chính trị thành lập chính quyền chuyển tiếp với nhiều thành phần đại diện khác nhau.

Đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (LHQ-AL) về Syria Lakhdar Brahimi. Nguồn: Internet.

 

Trước đó, ông Brahimi đã có chuyến thăm không báo trước tới Syria nhằm thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài 22 tháng qua ở nước này. Tại cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, hai bên đã trao đổi ý kiến về những bước đi có thể thực hiện trong thời gian tới.

Ông Brahimi đã nêu ra những giải pháp có thể giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên liên quan ở Syria sẽ sớm tiến tới giải pháp cuối cùng để cứu vãn tình hình hiện đã lên tới mức "rất đáng lo ngại". Về phần mình, ông Assad cũng nhấn mạnh ủng hộ mọi nỗ lực giải quyết khủng hoảng miễn là các nỗ lực đó không vượt ngoài khuôn khổ gìn giữ chủ quyền và độc lập dân tộc của Syria.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 25/12, hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc dẫn lời ông Vladimir Sotnikov, nhà nghiên cứu cấp cao của Học viện Quan hệ quốc tế và Kinh tế thế giới có trụ sở ở  Moscow (Nga), cho biết một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, đang thúc đẩy thành lập "liên minh hỗ trợ tình nguyện" có nhiệm vụ hỗ trợ phe đối lập ở Syria trong cuộc chiến chống lại chính quyền của Tổng thống Assad hiện nay.

Liên minh này được thành lập nhờ sự trợ giúp của NATO và một số nước Arập. Chuyên gia Sotnikov cảnh báo, nếu Mỹ và phương Tây không đưa ra tôn chỉ rõ ràng, liên minh này sẽ mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, tạo thành một lực lượng, một khuynh hướng nguy hiểm mới trong khu vực.

Những thông tin trên được đưa ra giữa lúc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh nói rằng lực lượng chống đối Syria đã phục kích và giết hại một sĩ quan tình báo quân đội ở thủ đô Damascus.

Vụ tấn công xảy ra đêm 24/12 trong bối cảnh quân chính phủ tiếp tục tăng cường tấn công các cứ điểm của lực lượng chống đối ở phía Nam và ngoại vi thủ đô. Trong khi đó, tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc, lực lượng chống đối thông báo đã chiếm được thị trấn Harem và một số khu vực rộng lớn khác ở tỉnh này.

Theo thống kê, bạo lực ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 42.000 người và làm hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế "hành động dứt điểm nhằm chấm dứt khủng hoảng" tại Syria.


TTXVN/ Tin Tức