06:21 07/06/2012

Trung Quốc giảm lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm

Lần đầu tiên sau hơn 3 năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) đã quyết định hạ lãi suất cơ bản 0,25% bắt đầu từ ngày 8/6.

Lần đầu tiên sau hơn 3 năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) đã quyết định hạ lãi suất cơ bản 0,25%.

 

Từ 8/6, Trung Quốc giảm 0,25% lãi suất cơ bản. Ảnh: Internet.

Theo trang tin của Tân Hoa xã tối 7/6, bắt đầu từ ngày mai (8/6), lãi suất cơ bản đối với các khoản vay, gửi bằng đồng Nhân dân tệ sẽ được giảm 0,25%.

 

Sau khi điều chỉnh, lãi suất tiền gửi thời hạn 1 năm ở các tổ chức tài chính của Trung Quốc sẽ còn là 3,25% thay vì 3,5% như trước đây, còn lãi suất đối với cả khoản cho vay thời hạn 1 năm sẽ giảm từ mức 6,56% xuống mức 6,31%.

 

Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiến hành hạ lã suất cơ bản.

 

Lần hạ lãi suất cơ bản gần nhất được thực hiện vào ngày 23/12/2008 với mức giảm là 0,27%.

 

Theo Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu ngành ngân hàng thuộc Đại học Tài chính kinh tế Trung ương Trung Quốc Quách Điền Dũng, lãi suất giảm không chỉ có thể giảm giá thành kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn có tác dụng hữu hiệu trong việc kích thích nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp.

 

Hà Ngọc